Chủ nhật, 28/04/2024 11:44 (GMT+7)

TpHCM: Chính quyền có làm ngơ khi để chợ họp ngang nhiên trên đường?

Tiến Sơn - Quang Đạt -  Thứ sáu, 16/11/2018 09:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng này diễn ra đã lâu trên tuyến đường Nguyễn Hữu Trí, khu vực ấp 1, xã Tân Túc, huyện Bình Chánh (Tp. HCM), gây bức xúc trong dư luận.

Vừa qua một số tờ báo như Lao động và Xã hội, Dân sinh… đã có bài phản ánh về tình trạng họp chợ trái phép gây ách tắc, cản trở giao thông, làm mất cảnh quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường tại khu vực này. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thấy sự vào cuộc của chính quyền sở tại vì vậy tình trạng lộn xộn, gây mất trật tự an ninh, vi phạm pháp luật vẫn ngang nghiên tồn tại. Trước thực trạng này nhiều người cho rằng đây đang là sự thách thức dư luận, buông lỏng và coi thường kỷ cương phép nước.

Qua phản ánh của khá nhiều người dân địa phương, chúng tôi đã đi thực tế và thấy rằng, khu vực ấp 1, xã Tân Túc rất đông dân cư. Đường Nguyễn Hữu Trí là tuyến giao thông huyết mạch của huyện Bình Chánh, luôn có số lượng lớn người và xe qua lại. Tại đây còn có các khu công nghiệp, trường học, lối lên cầu, đường dẫn vào đường cao tốc… nên lượng người tham gia giao thông thường xuyên đông đúc.

Chợ họp 2 bên vỉa hè

 Khu vực này người tham gia lưu thông rất lớn

Phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân ở đây đã có một khu chợ nhỏ. Thế nhưng, nhiều hộ dân lại cố tình lấn chiếm vỉa hè và cả lòng đường để bày đủ loại hàng hóa ra buôn bán. Họ đã ngang nhiên biến đường Nguyễn Hữu Trí thành cái chợ rất lộn xộn và nhếch nhác. Không cần vào giờ cao điểm, giao thông tại khu vực này luôn trong tình trạng ách tắc. Đã có không ít vụ va quệt, tai nạn giao thông xảy ra, gây lo lắng cho người qua lại.

Ngay tại thời điểm phóng viên đang tác nghiệp cũng có một vụ tai nạn giao thông xảy ra, cảnh sát giao thông phải lập biên bản xử lý.

Trao đổi với người dân, chúng tôi được biết, việc họp chợ, buôn bán trái phép tại đây diễn ra đã lâu, chính quyền địa phương cũng có đi nhắc nhở, xử phạt nhưng rồi đâu lại vào đấy. Khi có lực lượng đến kiểm tra đến thì họ chạy, đoàn kểm tra vừa rời đi thì họ lại bày hàng ra bán. Dù là buôn bán lấn chiếm nhưng ở đây cũng có đủ các mặt hàng thiết yếu như rau, thịt, cá… thậm chí cả chuột đồng, chim trời… nên thường xuyên có đông người ghé lại. Các hộ buôn bán cũng mặc sức xả nước, vứt rác bừa bãi nên tình trạng mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường là không tránh khỏi.

Điều này chứng tỏ chính quyền địa phương tại huyện Bình Chánh chưa vào cuộc một cách quyết liệt, chưa xử lý đến nơi đến chốn việc vi phạm pháp luật nên tình trạng này mới ngang nhiên tồn tại trong nhiều năm nay. Dư luận nghi ngờ, liệu có hay không sự tiếp tay, thậm chí là bảo kê của một thế lực nào đó cho việc làm sai trái này?

Bảng cảnh báo có cũng như không

 Người mua tràn xuống lòng đường

Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp, để tồn tại “điểm đen” nhức nhối về mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường như khu vực ấp 1, xã Tân Túc, huyện Bình Chánh là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đề nghị các ngành chức năng của huyện Bình Chánh nhanh chóng vào cuộc, làm một cách quyết liệt để trả lại đường thông hè thoáng cho người dân, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và môi trường sống lành mạnh cho cư dân trong khu vực.

Hàng hoá, người mua chiếm hết lòng đường

 Cảnh sát đang xử lý một vụ tai nạn do va quệt vì không có đường để lưu thông

Bạn đang đọc bài viết TpHCM: Chính quyền có làm ngơ khi để chợ họp ngang nhiên trên đường?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau