Chủ nhật, 28/04/2024 00:56 (GMT+7)

TP.HCM: Tổng thanh tra đất đai, trật tự xây dựng tại Bình Chánh

MTĐT -  Thứ ba, 03/12/2019 13:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đợt thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên toàn địa bàn huyện Bình Chánh sẽ kéo dài 45 ngày liên tục, kể từ ngày 3/12.

Chiều 2/12, ông Trần Thanh Tùng, Phó chánh Thanh tra TP.HCM chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên toàn địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM. 

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng sẽ làm trưởng đoàn. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra được giao nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của đoàn thanh tra.

Quyết định thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh

Phạm vi của cuộc thanh tra này là các vi phạm tồn tại từ năm 2016-2019. Ngoài ra, các vấn đề phát sinh ngoài khoảng thời gian trên cũng có thể làm rõ nếu cần thiết.

Tại buổi công bố, lãnh đạo Thanh tra TP thông báo việc lập đoàn thanh tra này xuất phát từ chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM. Trước đó, lãnh đạo UBND TP.HCM đã giao chánh Thanh tra TP.HCM thanh tra toàn diện về các nội dung trên. 

Trước đó, ngày 14/11, UBND TP.HCM đã giao Chánh thanh tra TP.HCM rà soát lại toàn bộ những vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tại huyện Bình Chánh.

Theo thống kê, năm 2018, TP.HCM có 2.419 công trình vi phạm. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2019, số công trình vi phạm lên đến 1.550. Huyện này được xem là một trong những điểm nóng về xây dựng trái phép, không phép.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Tổng thanh tra đất đai, trật tự xây dựng tại Bình Chánh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề