Chủ nhật, 28/04/2024 07:01 (GMT+7)

Trao Huân chương lao động cho các cá nhân ngành giáo dục tại TP.HCM

MTĐT -  Thứ hai, 28/02/2022 16:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

tm-img-alt
Các cá nhân có thành tích xuất sắc ngành GD-ĐT TP HCM được trao tặng Huân chương Lao động. Nguồn: PLO

Ngày 28/2/2022, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Dương Anh Đức đã đến dự, trao Huân chương Lao động hạng 2 và 3 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của ngành giáo dục thành phố trong thời gian vừa qua.

Trong 9 cá nhân được trao tặng lần này, ông Hồ Phú Bạc, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở GD-ĐT TP HCM, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

8 cá nhân còn lại được trao tặng Huân chương lao động hạng ba, gồm: Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM; bà Bùi Thị Diễm Thu, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM; ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM; ông Lê Duy Tân, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT TP HCM; ông Mai Phương Liên, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD-ĐT TP HCM; ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD-ĐT TP HCM; ông Nguyễn Thành Trung, nguyên Chánh Văn phòng, Sở GD-ĐT TP HCM và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT TP HCM.

Đây đều là những cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp thiết thực giúp cho ngành giáo dục và đào tạo thành phố góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trong những năm vừa qua.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã chúc mừng các cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động. Đồng thời, ông kỳ vọng, các cá nhân sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần vượt khó, nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng dạy và học, cùng xây dựng TP phát triển vì tương lai của con em.

Cũng tại buổi lễ đón nhận, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết năm học 2021-2022 là năm học diễn ra trong bối cảnh đặc biệt với nhiều tình huống chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống chính trị của TP đã chung sức chung lòng đưa TP vượt qua khó khăn. Trong đó, ngành GD-ĐT đã có những nỗ lực hết sức đáng khen ngợi.

Song Lam (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Trao Huân chương lao động cho các cá nhân ngành giáo dục tại TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề