Chủ nhật, 28/04/2024 07:44 (GMT+7)

Triệu Sơn (Thanh Hoá): Tăng cường kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu dịp Tết

Yên Hoà -  Thứ tư, 24/01/2024 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Ban chỉ đạo 389 huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả ban đầu đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Thực hiện kế hoạch 7007/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 389 huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tích cực phối hợp, thường xuyên theo dõi nắm bắt thị trường, chủ động kiểm tra, đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác.

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân về công tác này nhằm đảm bảo thị trường lành mạnh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo ổn định thị trường phục vụ nhân dân mua sắm tết.

Kết quả hơn 1 tháng ra quân, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 26 vụ việc, xử lý vi phạm 26 vụ, xử phạt hành chính 73 triệu đồng, giá trị hàng tiêu hủy 25 triệu 580 ngàn đồng. Các vi phạm chủ yếu về niêm yết giá, hàng giả nhãn hiệu, hàng vệ sinh an toàn thực phẩm…

Tại cuộc họp đã tiến hành thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả.

Phát biểu tại cuộc họp giao ban, đồng chí Bùi Huy Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 389 huyện đề nghị: Đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chi tiết, từng thành viên trong đoàn phải tuân thủ nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát, nêu cao tinh thần, trách nhiệm điều tra, xử lý kịp thời đối với các hành vi, vi phạm; đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát; không trùng lặp, chồng chéo nhưng cũng không bỏ sót, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân kinh doanh và cản trở lưu thông hàng hóa trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng để nắm chắc địa bàn, đối tượng, phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành và lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó cần tập trung kiểm tra, kiểm soát các nhóm hàng cấm, ma túy, vật liệu nổ, pháo, hàng hóa nhập lậu có thuế suất cao như bia, rượu, ô tô, máy móc thiết bị đã qua sử dụng, các loại hàng thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết Triệu Sơn (Thanh Hoá): Tăng cường kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu dịp Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề