Chủ nhật, 28/04/2024 15:24 (GMT+7)

Xã Thạch Quảng có “xé rào” cho doanh nghiệp lấy đất trái phép?

PV -  Thứ sáu, 25/05/2018 16:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để có đất san lấp mặt bằng cho bến xe trung tâm xã, lãnh đạo xã Thạch Quảng (Thạch Thành, Thanh Hóa) đã “tạo điều kiện” cho doanh nghiệp lấy nhiều điểm đất đồi mang bán khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo phản ánh của người dân ở xã Thạch Quảng, khoảng chục ngày nay ở khu vực cách UBND xã 100 mét, dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh có rất nhiều xe ô tô và máy xúc ngang nhiên múc đất đồi mang đổ lại dự án bến xe khách của xã. Nhưng tuyệt nhiên không thấy cơ quan chức năng xử lý, nhắc nhở khiến dư luận nơi đây vô cùng bức xúc vì sống chung với ô nhiễm.

Điểm lấy đất của Cty Đạm Xuân ở thôn Mợ xã Thạch Quảng.

“Xe chở đất chạy ầm ầm hơn tuần nay rồi, bụi bặm bẩn thỉu lắm. Chúng tôi sống ngay cạnh đường mòn là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nào là bụi, nào tiếng ồn của máy xúc với xe chạy. Ngay trước mặt UBND xã này đã có tới 2 điểm xúc trộm rồi. Điểm này là Cty của bà Xuân, cách đây 100 mét phía trên là của ông Dũng. Họ đang đổ san lấp mặt bằng để xây dựng bến xe”, một người dân bán hàng cho biết.

Theo quan sát, cả khu đồi đang bị máy xúc xới tung, nham nhở. Cả đoạn đường mòn Hồ Chí Minh bụi mù mịt. Người dân cho hay, điểm lấy đất này là của Cty Đạm Xuân. Cách điểm này khoảng 100 mét, ngay trước mặt UBND xã là một điểm khai thác đất khác đang “tung hoành”, máy xúc và ô tô ra vào tấp nập. Được biết, điểm lấy đất này là của Cty Dũng Thủy đang khai thác và điểm vận chuyển cuối cùng là dự án xây dựng bến xe trung tâm xã.

Lều bạt được dựng lên cho nhân công lấy đất trái phép vì đã được địa phương tạo điều kiện.

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Mạnh – Phó chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết: “Doanh nghiệp Đạm Xuân đang xây dựng bến xe, họ lấy đất để san lấp mặt bằng phục vụ cho việc xây dựng bến xe. Tuy nhiên, việc xin cấp phép mỏ khai thác đất hiện tại là rất khó khăn nên địa phương cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp lấy đất để làm dự án. Cả 2 địa điểm lấy đất trên đều phục vụ cho việc san lấp bến xe. Hai điểm này là của 2 hộ gia đình trong địa phương cần hạ cốt nền xuống thấp để họ có thể làm nhà ở được. Vả lại ở địa phương hiện nay các hộ dân muốn hạ cốt làm nhà cũng không có chỗ đổ thải nên xã đồng ý cho hai doanh nghiệp tận dụng đất này đem đổ tại dự án bến xe”.

“Nói về luật thì địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp lấy đất như thế là không đúng. Tuy nhiên, do nhu cầu của doanh nghiệp cần và người dân cũng cần hạ cốt nền nên việc lấy đất như thế là hợp với nhu cầu an sinh vì mưa gió lớn sẽ dễ bị sạt đất xuống nhà dân. Việc xin cấp phép mỏ rất khó, Cty Đạm Xuân là doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã chấp hành rất tốt và là doanh nghiệp tiêu biểu của huyện”, ông Mạnh nói thêm.

Điểm lấy đất của cty tư nhân Dũng Thủy.

Khi được hỏi về những cam kết bảo vệ môi trường trong quá trình thi công thì ông Mạnh khẳng định trong quá trình vận chuyển doanh nghiệp đã có biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm thế nhưng những gì đang diễn ra ở đây lại hoàn toàn khác. Dân thì kêu trời nhưng xã thì dường như không thấy.

Bà Nguyễn Thị Xuân – GĐ Cty Đạm Xuân xác nhận tại UBND xã: “Cả 2 điểm lấy đất này đều là đất nhà của tôi. Địa phương tạo điều kiện cho tôi lấy kết hợp vừa san lấp bến xe, vừa để cho đất khỏi trượt lở trong mùa mưa. Tôi cũng có mỏ đất ở gần đây nên lấy cả ở mỏ lẫn ở đây. Lấy ở đây là mình tận dụng thôi, chứ đất chủ yếu san gặt mặt bằng xây dựng bến xe là đất tại mỏ của công ty”.

Đất được lấy mang san lấp mặt bằng cho bến xe ngay gần UBND xã Thạch Quảng.

Ông Lê Đình Thảnh – Phó chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết: “Sẽ kiểm tra thông tin báo chí cung cấp và cử ngay lực lượng công an môi trường đi kiểm tra. Nếu đúng như báo chí phản ánh sẽ xử lý nghiêm các cá nhân liên quan. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi lấy đất trái phép”.

Trong lúc đợi các cơ quan ban ngành của huyện xuống kiểm tra thì hàng chục m3 đất đã được doanh nghiệp lấy đi, những quả đồi lở loét vì bị đục khoét nham nhở. Còn nhân dân nơi đây sống chung với bụi bặm hàng chục ngày qua mà dường như chính quyền sở tại không hay biết.

Bạn đang đọc bài viết Xã Thạch Quảng có “xé rào” cho doanh nghiệp lấy đất trái phép?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.