Chủ nhật, 28/04/2024 03:09 (GMT+7)

Yêu cầu tháo dỡ phần sai phạm dự án 8B Lê Trực

Hà Vy (T/h) -  Thứ ba, 24/03/2020 14:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay 24/3 đã diễn ra buổi làm việc liên quan đến xử lý vi phạm tại dự án 8B Lê Trực, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và các dự án vi phạm về xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội.

Dự án toà nhà 8B Lê Trực

Tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các tổng công ty, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh phát triển nhà ở của thành phố tham gia vào quá trình tháo dỡ phần diện tích vi phạm tại các dự án này.

Theo ông Trương Hải Long, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, sẵn sàng thực hiện việc tháo dỡ phần sai phạm của các dự án nếu Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ.

Trước đó, một số đơn vị tư vấn chưa nhận lời tham gia phá dỡ giai đoạn 2 tầng 17-18 phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực, phường Điện Biên, Ba Đình nên tiến độ phá dỡ chưa đáp ứng yêu cầu của các cấp lãnh đạo và người dân.

UBND TP. Hà Nội cũng đã có buổi làm việc với đại diện chủ đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Ba Đình để quán triệt tinh thần xử lý dứt điểm sai phạm tại công trình trên.

Ngoài việc yêu cầu chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực bàn giao hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công công trình, UBND thành phố còn đề nghị chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thiết kế tòa nhà tham gia lập phương án tháo dỡ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình thực hiện giám sát tháo dỡ, trước mắt là tầng 18 của tòa nhà 8B Lê Trực.

Theo UBND TP. Hà Nội, việc xử lý vi phạm công trình đã được Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố có nhiều văn bản chỉ đạo, đưa việc xử lý vi phạm tại dự án vào danh mục Thành ủy theo dõi, đôn đốc thực hiện phải nghiêm túc đảm bảo đúng pháp luật.

Về việc này, nhiều cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về việc trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chậm xử lý phần diện tích vi phạm tại dự án 8B Lê Trực, cũng như hướng xử lý sắp tới của chính quyền địa phương để bảo đảm kỷ cương, pháp luật, an toàn công trình và quyền lợi của người mua nhà, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, ông Tạ Nam Chiến cho rằng, để xảy ra sai phạm tại dự án 8B Lê Trực, trách nhiệm thuộc quản lý trật tự xây dựng tại địa phương, trước hết là quận Ba Đình. Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết thêm, đến nay công trình 8B Lê Trực còn vướng mắc nhiều vấn đề kỹ thuật, nên quận vẫn chưa có phương án thiết kế tháo dỡ. UBND quận Ba Đình đã gửi 30 văn bản mời các đơn vị tư vấn phương án tháo dỡ giai đoạn 2.

UBND quận Ba Đình trước mắt sẽ tập trung tìm đơn vị có đủ năng lực tư vấn tháo dỡ phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực, sau đó trưng cầu ý kiến của Bộ Xây dựng, Cục Giám định chất lượng, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng và các đơn vị tư vấn chuyên ngành để quyết định biện pháp xử lý theo quy định./.

Bạn đang đọc bài viết Yêu cầu tháo dỡ phần sai phạm dự án 8B Lê Trực. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề