Chủ nhật, 28/04/2024 16:55 (GMT+7)

Bắt cơ sở đốt hàng chục tấn rác thải công nghiệp không qua xử lý

MTĐT -  Thứ sáu, 06/10/2017 22:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng chục tấn rác công nghiệp được thu gom, đổ giữa bãi đất trống, rồi được đem đốt gây ô nhiễm môi trường.

Thông tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC49 – Công an tỉnh Bình Dương) ngày 6.10 cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với bà Huỳnh Thị Hà (ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM) có hành vi cho đổ rác thải công nghiệp chưa qua xử lý không đúng nơi quy định.

Trước đó, ngày 5.10 lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ô tô tải vận chuyển hơn 1 tấn rác thải công nghiệp về bãi rác tại khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Qua xác minh, bãi rác trên do bà Huỳnh Thị Hà làm chủ, tại đây có rất nhiều loại rác thải khác nhau chất cao thành đống lớn, số lượng hàng chục tấn.

Tại buổi làm việc bà Hà khai nhận, cơ sở hoạt động từ năm 2012 đến nay. Bà cho công nhân thu gom các loại rác thải công nghiệp của các công ty, sau đó đem về đổ tại khu vực trên rồi phân loại.

Những loại còn sử dụng được, bà cho xe mang bán, còn rác thải thì xử lý đốt tại chỗ. Tại thời điểm kiểm tra, bà Hà không xuất trình được giấy phép kinh doanh, không có giấy tờ hợp đồng thu gom vận chuyển chất thải.

Hiện công an đã lập biên bản yêu cầu bà Hà thu gom toàn bộ chất thải đã đổ chuyển giao cho cơ quan có chức năng xử lý.

Hân Nguyên (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Bắt cơ sở đốt hàng chục tấn rác thải công nghiệp không qua xử lý. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.