Chủ nhật, 28/04/2024 20:44 (GMT+7)

Chủ đầu tư dự án New City Thủ Thiêm bị phạt hơn 100 triệu

MTĐT -  Thứ tư, 09/05/2018 08:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau hàng loạt vi phạm, chủ đầu tư dự án New City tại khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM đã bị xử phạt hơn 100 triệu đồng.

Ngày 8/5, sở Xây dựng TP.HCM cho biết, vừa qua cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt (gọi tắt là công ty Thuận Việt), chủ đầu tư dự án New City tại khu đô thị Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM.

Mặc dù chưa có quyết định cho chuyển từ nhà ở tái định cư sang thương mại, nhưng công ty Thuận Việt vẫn bán các căn hộ, dẫn đến sai phạm và bị xử phạt.

Theo đó, dự án chung cư New City nằm trong chương trình tái định cư 12.500 căn của khu đô thị mới Thủ Thiêm do Thuận Việt làm chủ đầu tư. Đơn vị này đã vi phạm một số quy định như kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện, không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định; không báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng; thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình không đúng trình tự, thủ tục quy định…

Trong quyết định xử phạt ghi, TP.HCM vẫn chưa có quyết định chính thức cho phép chuyển dự án New City từ nhà tái định cư sang nhà thương mại, nhưng chủ đầu tư là công ty Thuận Việt đã đem bán gần hết hơn 1.300 căn hộ với mức giá lên đến 70 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, sở Xây dựng xác nhận dự án New City chưa hoàn tất tiền sử dụng đất, nghĩa là chủ đầu tư chưa có đủ giấy tờ về pháp lý của dự án. Từ những sai phạm trên, công ty Thuận Việt bị phạt số tiền lên tới hơn 108 triệu đồng.

Theo Người đưa tin

Bạn đang đọc bài viết Chủ đầu tư dự án New City Thủ Thiêm bị phạt hơn 100 triệu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.