Chủ nhật, 28/04/2024 04:53 (GMT+7)

Chương Mỹ - Hà Nội: Xã Tân Tiến quản lý hiệu quả về đất đai, môi trường và văn minh đô thị

Trần Lan -  Thứ hai, 19/06/2023 17:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND xã Tân Tiến đã thành lập Tổ quản lý trật tự xây dựng, thường xuyên kiểm tra địa bàn phát hiện và ngăn chặn, đồng thời tham mưu cho UBND xã xử lý kịp thời hiệu quả các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã.

Những tháng đầu năm 2023, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Tiến thường xuyên được Đảng uỷ, UBND xã quan tâm chỉ đạo.

Theo đó, UBND xã đã thành lập Tổ quản lý trật tự xây dựng do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, thành viên là các đồng chí công chức chuyên môn, trưởng phó các thôn.

tm-img-alt
Trụ sở UBND xã Tân Tiến

Từ khi thành lập, Tổ thường xuyên kiểm tra địa bàn phát hiện và ngăn chặn đồng thời tham mưu cho UBND xã xử lý kịp thời hiệu quả các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2023, xã đã kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả 9 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Trong đó, 4 trường hợp phát sinh mới và 5 trường hợp tái vi phạm (1 trường hợp vi phạm hành lang đê điều, 2 trường hợp vi phạm đất công, 6 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp.

Về công tác quản lý môi trường, xã thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân có ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác thải bừa bãi, thường xuyên nhắc nhở các hộ chăn nuôi phải có biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi, không xả thải ra mương máng, ao hồ gây ô nhiễm môi trường. 6 tháng đầu năm, UBND xã đã tổ chức 2 buổi kiểm tra về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đối với các hộ chăn nuôi lớn và các công ty doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn, đồng thời nhắc nhở yêu cầu thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, UBND xã đã báo cáo lập tờ trình xin UBND huyện Chương Mỹ hỗ trợ kinh phí để xây dựng điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời ở khu vực đồng ao thôn Phương Hạnh.

Công tác thực hiện văn minh đô thị - đây là một trong những nội dung thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ, UBND xã đã chỉ đạo cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các thôn vệ sinh, dọn dẹp cơ quan, đường giao thông liên xã, đường làng ngõ xóm vào chủ nhật tuần thứ 3 hàng tháng, đảm bảo phong quang sạch đẹp. Thực hiện vẽ tranh hai đoạn tường tranh bích hoạ, tổ chức cải tạo trồng hoa ở các khu vực công sở, nhà văn hoá của các thôn và một số tuyến đường giao thông nông thôn.

tm-img-alt
Ông Vũ Công Nam - Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội trong buổi làm việc với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ông Vũ Công Nam - Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cũng cho biết một số những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn: việc chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng của một số công dân trên địa bàn còn chưa nghiêm, hạn chế trong việc nắm bắt các quy định của pháp luật. Ngoài ra, xã có địa bàn rộng, lại thuộc vùng bán sơn địa nên công tác kiểm tra, phát hiện sớm cũng gặp nhiều khó khăn. Một số công dân cố tình vi phạm lợi dụng vào cả ban đêm và những ngày nghỉ để xây dựng trái phép.

Vì vậy trong thời gian tới ông Nam cho biết, UBND xã sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng cho nhân dân nắm rõ và thực hiện.

Bạn đang đọc bài viết Chương Mỹ - Hà Nội: Xã Tân Tiến quản lý hiệu quả về đất đai, môi trường và văn minh đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề