Chủ nhật, 28/04/2024 17:23 (GMT+7)

Đắk Nông: Công trình hàng tỷ đồng bị sập - Trách nhiệm thuộc về ai?

Trần Quỳnh -  Thứ bảy, 27/06/2020 10:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung do Sở GD-ĐT Đắk Nông làm chủ đầu tư chuẩn bị hoàn thành thì một số hạng mục bị sụp.

Theo tìm hiểu của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam được biết, dự án nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung ( huyện Đắk Mil, Đắk Nông) có tổng vốn đầu tư hơn 3 tỉ đồng. Dự án do Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư, từ nguồn ngân sách tỉnh Đắk Nông và được thi công từ tháng 6/2019, dự kiến hoàn thành trong 200 ngày, do Công ty TNHH Deco tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thi công. Thế nhưng, khi dự án chuẩn bị hoàn thành thì bất ngờ vào ngày 20/5, một phần sân đa năng, kè chắn đất và hơn 70m tường rào bị đổ sập.

Theo một lãnh đạo Trường THPT Quang Trung cho biết, các thông tin về dự án nhà trường không nắm. Sau khi công trình sập, các Sở GD-ĐT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính đã xuống kiểm tra nhưng chưa thấy có giải pháp xử lý.

Ngày 27/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, các bên đã thống nhất yêu cầu đơn vị thi công xây dựng lại công trình bị đổ sập trong lúc xây dựng tại Trường THPT Quang Trung.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, công trình đang thi công, chưa nghiệm thu thì sập, giờ nhà thầu phải làm lại. Nguyên nhân sập là do thiên tai, mưa gió lớn quá nên sập.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Công trình hàng tỷ đồng bị sập - Trách nhiệm thuộc về ai?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.