Chủ nhật, 28/04/2024 16:39 (GMT+7)

Đang phân loại sai phạm tại khu vực hồ Đầm Trị, Tây Hồ

MTĐT -  Thứ ba, 26/09/2017 14:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 26/9, lãnh đạo quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đang tiến hành thanh tra, phân loại sai phạm tại khu vực Đầm Trị, phường Quảng An, Tây Hồ để báo cáo thành phố hướng xử lý.

Theo đó, ông Nguyễn Lê Hoàng – Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho hay, cơ quan thanh tra quận đang tiến hành thanh, kiểm tra, sau đó phân loại từng sai phạm để báo cáo UBND TP Hà Nội chỉ đạo hướng xử lý.

Khu vực hồ Đầm Trị (còn gọi ao Thuỷ Sứ) vốn là một góc của hồ Tây cũ, nhiều năm nay, người dân quanh vùng đã rất bức xúc khi có nhiều công trình kiên cố “mọc” lên, lấn chiếm đất hồ.

Trước đó, hồi đầu năm 2015, UBND phường Quảng An đã ký hợp đồng giao khoán khu vực hồ Đầm Trị cho một hợp tác xã để nuôi trồng thuỷ sản.

Quận Tây Hồ đang phân loại sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng quanh hồ Tây.

Tại bản hợp đồng nói trên đã nêu rõ trách nhiệm của bên nhận khoán, trong đó có việc không được phép lấn chiếm hay tự ý san lấp, tôn tạo, xây dựng các công trình nổi hoặc ngầm nếu không được chính quyền cho phép.

Tuy nhiên, không lâu sau, người dân chứng kiến một công trình kiên cố được dựng lên, tạo ra những ý kiến bất bình trong quần chúng nhân dân.

Với những tồn tại này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung đã ban bố văn bản chỉ đạo UBND quận Tây Hồ kiểm tra thông tin, xem xét trách nhiệm các bên liên quan.

Ngày 26.9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Lê Hoàng khẳng định, về cơ bản đã phân loại gần xong các sai phạm và chuẩn bị có văn bản gửi UBND TP để xin ý kiến về định hướng xử lý.

Liên quan đến nội dung di dời, tháo dỡ nhà hàng, du thuyền trên mặt hồ Tây, ông Hoàng cho hay, sẽ chờ ý kiến tham mưu từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để triển khai.

Theo Lao Động

Bạn đang đọc bài viết Đang phân loại sai phạm tại khu vực hồ Đầm Trị, Tây Hồ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.