Thứ sáu, 26/04/2024 12:24 (GMT+7)

Đội CSGT 11 ra quân xử lý xe vi phạm sau khi MT&ĐT VN phản ánh

MTĐT -  Thứ hai, 05/02/2018 14:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi nắm được thông tin MT&ĐT VN điện tử và người dân phản ánh về tình trạng xe tải chở đất đá rơi vãi gây ra bụi bặm, ô nhiễm, Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Hà Nội) đã ra quân xử lý hàng loạt xe.

Vừa qua, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có bài phản ánh về tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng phủ bạt không cẩn thẩn làm đất đá rơi vãi, gây bụi bặm ảnh hưởng đến người dân. Ngay sau tiếp nhận thông tin phản ánh, vào ngày 4/2/2018, đội CSGT số 11 đã ra quân xử lý hàng loạt xe tải chở không phủ bạt không cẩn thận, rơi vãi đất đá ra đường.

Ngay trong buổi chiều ngày 4/2, tổ công tác của đội CSGT số 11 gồm 5 người đã có mặt tại tuyến đường QL21A để tuần tra, kiểm soát xử lý tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng phủ bạt không  thận làm cẩn thẩn làm rơi vãi đất đá ra đường.

Theo ghi nhận PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, chỉ gần 1 tiếng tuần tra kiểm soát trên tuyến đường QL21A, đội CSGT số 11 đã phát hiện và lập biên bản xử lý hàng loạt xe “hổ vồ” chở đất cát vi phạm. Trong đó có các xe mang BKS 29C- 56620; 29C- 86920; 29C- 53626; 29C- 36552... vi phạm các lỗi như phủ bạt không cẩn thận, để đất đá rơi vãi gây bụi bặm.

Theo ông Phạm Hải Nghĩa - Phụ trách tổ công tác đội CSGT số 11 cho biết: “Thực hiện sự phân công của lãnh đạo đội về việc tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường QL21A. Trong quá trình tuần tra chúng tôi phát hiện và lập biên bản xử lý 4 trường hợp xe tải chở đất cát không che phủ cẩn thẩn làm rơi vãi đất đá ra đường”.

Một chiếc xe vi phạm đã được xử lý

Đội CSGT số11 ra quân tuần tra kiểm soát trên tuyến QL21A.

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, Đại úy Phạm Văn Luyến - Phó đội trưởng - Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết: “Thực hiện kế hoạch của phòng CSGT Hà Nội, đội vẫn tuần tra kiểm soát và xử lý tình trạng xe tải vi phạm. Từ tháng 12/2017-1/2018, đội đã tiến hành lập biên bản xử lý 116 trường hợp. Ngoài ra trong năm 2017 xử lý 1034 trường hợp xe tải vi phạm, tạm giữ 1019 bộ giấy tờ xe và 13 phương tiện”.

Cũng theo ông Luyến cho biết thêm: “Trong quá trình tuần tra do địa bàn quản lý rộng và lực lượng mỏng nên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Để hạn chế tình trạng xe tải hoạt động thì cần các cơ quan chức năng cùng phối xử lý mới có hiệu quả”.

Hàng tài xế lái xe vi phạm bị tổ công tác lập bản xử phạt.

Bạn đang đọc bài viết Đội CSGT 11 ra quân xử lý xe vi phạm sau khi MT&ĐT VN phản ánh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

HIẾU HOÀNG - TRIỆU NHẤT

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.