Chủ nhật, 28/04/2024 16:53 (GMT+7)

Hà Nội: Cố tình bao che cho sai phạm trật tự xây dựng?

MTĐT -  Thứ tư, 08/08/2018 14:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù đã có quyết định về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị từ 15/1/2018 nhưng đến nay công trình này vẫn ngang nhiên tồn tại.

Theo phản ánh của hộ gia đình bà Lê Thị Kim Liên về việc công trình xây dựng trái phép của bà Nguyễn Thị Thanh Hà, số 106 ngõ 88 Trần Qúy Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội, công trình xây dựng chưa có giấy phép xây dựng, diện tích đất xây dựng không có sổ đỏ, ngang nhiên xây dựng 5 tầng mà không bị chính quyền xử lý vi phạm, làm cho người dân sống xung quanh bức xúc.

Ghi nhận của PV vào ngày 10/7, công trình xây dựng của bà Nguyễn Thị Thanh Hà, số 106 ngõ 88 Trần Qúy Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội vẫn ngang nhiên tồn tại 5 tầng, gia đình chưa hề có động thái nào liên quan đến tự tháo dỡ, hay tháo dỡ toàn bộ phần vi phạm đã được UBND phường Văn Chương ra quyết định.

Công trình vẫn ngang nhiên tồn tại 5 tầng, gia đình chưa hề có động thái nào liên quan đến tự tháo dỡ, hay tháo dỡ toàn bộ phần vi phạm

Công trình có diện tích mặt đường Trần Quý Cáp rộng khoảng 1,5m xây dựng 5 tầng cao chênh vênh, đu bám vào nhà bà Liên. Nhìn từ ngoài ngôi nhà bà Hà vào bên trong như một lối đi nhỏ của khu dân cư.

Liên quan đến công trình xây dựng của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hà, số 106 ngõ 88 Trần Qúy Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội đã bị Chủ tịch UBND phường Văn Chương ra quyết định số 08, về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự đô thị vào ngày 15/1/2018. Nhưng đến nay công trình này ngang nhiên tồn tại như chưa hề có quyết định nào đưa ra.

Trong quyết định số 08/ QĐ-UBND ngày 15/1/2018 của phường Văn Chương có nêu lý do về việc yêu cầu cưỡng chế tháo dỡ đối với công trình là: “Xây dựng không phép, hiện trạng nhà cũ 3 tầng đã có sẵn nay gia đình bà Hà có đổ 08 cột BTCT chịu lực trên lóc tầng 3, tường xây bao gạch đỏ 110, cao 2,3m, trên chưa có mái. Chủ đầu tư bà Nguyễn Thị Thanh Hà có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thị hành quyết định thi hành cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí cưỡng chế”.

Để rõ thông tin về việc gia đình bà Hà có công trình xây dựng trái phép, không có giấy phép xây dựng, tự ý nâng tầng khi chưa có phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp, đã bị UBND phường ra quyết định thi hành cường chế từ 5/1/2018 đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại. PV đã có buổi làm việc với ông Vũ Tiến Hưng - chủ tịch UBND phường Văn Chương.

Ông Hưng cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của hộ gia đình bà Liên về việc tự ý xây dựng trái phép của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hà chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, nhưng gia đình bà Hà không cung cấp được sổ đỏ, giấy phép xây dựng.

UBND phường cũng đã báo cáo ngay vụ việc lên Quận, sau đó phường còn tiến hành ra Quyết định thi hành cường chế đối với hộ gia đình bà Hà từ ngày 5/1/2018”.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Cố tình bao che cho sai phạm trật tự xây dựng?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

TRIỆU NHẤT

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.