Chủ nhật, 28/04/2024 13:47 (GMT+7)

Hà Nội: 3/43 công trình vi phạm theo danh sách công bố đã được xử lý

Diệp Anh -  Thứ tư, 24/04/2019 09:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại buổi đánh giá việc thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã xử lý được 3/43 công trình vi phạm.

Theo đó, sau khi Sở Xây dựng Hà Nội công khai danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn thành phố còn tồn đọng từ năm 2016 trở về trước. Đơn vị này đã tích cực tập trung xử lý. Trong danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng này có nhiều công trình chung cư, cao ốc của những doanh nghiệp tên tuổi dính sai phạm “khủng”.

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình).

Lãnh đạo thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, hiện nay các đơn vị mới giải quyết được 3 trường hợp vi phạm còn 40 trường hợp nữa, nhưng muốn giải quyết nhưng "rất khó khăn". Nguyên nhân là do công trình đã xây dựng xong người dân đã vào ở, sinh sống từ lâu.

Theo đại diện thanh tra sở, giải pháp trước mắt cần phải là "làm công tác ngăn chặt ngay từ đầu". Ngoài ra lực lượng thanh tra xây dựng ở các quận huyện, thị xã cần phải nắm rõ các phát sinh ở cơ sở "tất cả các loại hình xây dựng phải nắm được, dù nó là xây dựng gì cũng phải nắm được, sau đó phân loại sai phạm như về đất đại, sai phạm về môi trường, vi phạm về văn hóa, đê điều... " cần phải nắm rõ. Tránh tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp không nắm được "là không được" chánh Thanh tra Sở Xây dựng chia sẻ.

Để làm tốt công tác xử lý vi phạm, tránh thanh tra cũng yêu cầu các đội ở cơ sở cần tích cực tham mưu, đóng góp ý kiến cho UBND quận, huyện, thị xã ban hành "Quy chế phối hợp giữa UBND cấp xã, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn" đây là cơ sở quan trọng để thực hiện phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: 3/43 công trình vi phạm theo danh sách công bố đã được xử lý. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau