Hà Nội: Vi phạm trật tự đô thị gây mất mỹ quan đô thị
Dù Luật Giao thông đường bộ và các quy định về quản lý đô thị, môi trường đã nghiêm cấm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để tập kết VLXD, đổ chất thải xây dựng… nhưng, tại một số khu vực trên địa bàn TP Hà Nội, tình trạng trên vẫn ngang nhiên tồn tại.
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Xây dựng, tại khu vực đường Vĩnh Tuy dưới trụ cầu T15 (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), rác thải xây dựng tập kết trên phần vỉa hè của người đi bộ gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Khu vực này cũng là nơi tập kết rác thải sinh hoạt, tuy nhiên quá trình tập kết và vận chuyển không được vệ sinh kỹ càng, nước rác chảy xuống lòng đường bốc mùi hôi khó chịu.
Tại ngõ 122 đường Vĩnh Tuy dưới trụ cầu T5, hay khu vực kho số 8, lòng đường được tận dụng để các loại VLXD như gạch, cát sỏi, xi măng…
Cũng tại tuyến đường Kim Ngưu, khu vực đối diện số nhà 123, tình trạng tận dụng vỉa hè thành nơi tập kết rác thải xây dựng, gây mất mỹ quan đô thị.
Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết, kinh doanh VLXD đã diễn ra từ lâu và trở thành một trong những nguyên nhân gây mất mỹ quan đô thị. Do đó, hơn lúc nào hết, các lực lượng chức năng, đặc biệt là chính quyền cơ sở cấp phường, xã cần khẩn trương vào cuộc, thường xuyên kiểm tra, xử lý dứt điểm những vi phạm.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong ngày 2/11 về tình trạng vỉa hè, lòng đường bị người dân tận dụng đổ phế thải, tập kết VLXD tại một số tuyến đường, phố của quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Theo Đức Tú/tapchixaydung.vn