Chủ nhật, 28/04/2024 16:12 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Đoàn liên ngành tiêu huỷ một số hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Trần Minh - Quang Sáng -  Thứ sáu, 26/01/2024 14:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các loại hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng bị tiêu như bánh kẹo, sữa, nước giải khát, đồ chơi trẻ em có nhãn mác xuất xứ từ Trung Quốc..

Sáng ngày 25/1 xã Hương Trạch đã thành lập đoàn liên ngành gồm công an, y tế và đại diện các ban ngành cấp xã đi kiểm tra, rà soát các mặt hàng không rõ nguồn gốc và đem tiêu hủy tại sân bóng xóm ngọc Bôi, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

tm-img-alt

Cụ thể, đoàn liên ngành gồm công an, y tế và đại diện các ban ngành cấp xã đã kiểm tra rà soát các mặt hàng không rõ nguồn gốc, nguồn gốc kém chất lượng, chất lượng quá hạn gồm kẹo, bánh, sữa, nước giải khát và các đồ chơi có nhãn mác xuất xứ từ Trung Quốc độc hại, bạo lực và đem tiêu hủy tại sân bóng xóm ngọc Bôi xã Hương Trạch trước sự chúng kiến toàn thể học sinh cấp Tiểu học, THCS và nhân dân.

tm-img-alt

Quá trình tiêu hủy hàng hóa bị tịch thu đã được cơ quan chức năng xử lý, thực hiện đúng quy trình đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đồng thời, tuyên truyền, định hướng tiêu dùng cho các em biết cách tránh mua hàng giả, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc ảnh hưởng tới sức khoẻ của mọi người./.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Đoàn liên ngành tiêu huỷ một số hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.