Chủ nhật, 28/04/2024 14:22 (GMT+7)

HĐND Hà Nội chất vấn việc quản lý phòng cháy chữa cháy, vỉa hè

MTĐT -  Chủ nhật, 03/12/2017 19:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáu nhóm vấn đề nổi cộm sẽ được các đại biểu HĐND Hà Nội chất vấn tại kỳ họp thứ 5, trong đó có công tác phòng cháy chữa cháy, trật tự xây dựng, quản lý vỉa hè, lòng đường.

Kỳ họp thứ 5 HĐND Hà Nội diễn ra từ ngày 4 đến 6/12. Theo dự kiến, sau khi thông qua chương trình, Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Trong ngày đầu làm việc, HĐND sẽ xem xét, thảo luận báo cáo, tờ trình về các lĩnh vực liên quan việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch năm 2018; an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, công tác phòng chống tham nhũng và tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó là kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017", kết quả triển khai thực hiện Luật Thủ đô, các báo cáo về hoạt động của HĐND, công tác điều hành của UBND, công tác của TAND, công tác của VKSND…

Vỉa hè lát đá tự nhiên có tuổi thọ 70 năm vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng, vỡ nát được chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND Hà Nội. Ảnh: Lê Hiếu.

Bước sang ngày làm việc thứ hai, HĐND xem xét thông qua 5 nghị quyết thường kỳ, 11 nghị quyết chuyên đề và thực hiện công tác nhân sự.

HĐND xem xét, quyết nghị các vấn đề về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, bổ sung danh mục công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020.

HĐND cũng xem xem việc điều chỉnh chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước thành phố giai đoạn 2016-2020; thông qua đồ án "Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000", công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người bị bệnh phong và người thuộc hộ cận nghèo...

HĐND dành cả ngày 6/12 để chất vấn, tái chất vấn việc thực hiện các kết luận của chủ tọa tại các phiên chất vấn của 3 kỳ họp trước đó.

Tại buổi họp báo trước kỳ họp vào ngày 30/11, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực HĐND, cho biết trên cơ sở tổng hợp kiến nghị cử tri từ 3 kỳ họp trước, HĐND sẽ chất vấn 6 nhóm vấn đề nóng thuộc hai lĩnh vực nổi cộm.

Cụ thể: Vấn đề quản lý đô thị, gồm phòng cháy chữa cháy, quản lý trật tự xây dựng, quản lý hè đường và biển quảng cáo tấm lớn gắn an toàn phòng cháy chữa cháy, mỹ quan đô thị. Vấn đề kinh tế xoay quanh các thực trạng, chính sách về chợ, chính sách quản lý phát triển nông nghiệp trên địa bàn.

Ngoài Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND Hà Nội trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cũng sẽ giải trình, trả lời những nội dung liên quan.

Theo Zing News

Bạn đang đọc bài viết HĐND Hà Nội chất vấn việc quản lý phòng cháy chữa cháy, vỉa hè. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau