Chủ nhật, 28/04/2024 18:43 (GMT+7)

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà được trao bằng khen vì những đóng góp cho quê hương Bến Tre

Yên Hoà -  Thứ năm, 20/10/2022 17:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại chương trình của Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Bến Tre mới đây, “Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022” Nguyễn Thanh Hà được vinh danh, trao hai bằng khen vì "có những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022".

Được biết, ngay sau khi đăng quang “Hoa Hậu Môi Trường 2022”, Nguyễn Thanh Hà đã nhiều lần trở về quê hương Bến Tre tham gia các chương trình thiện nguyện.

tm-img-alt

Cô cùng với một hội doanh nhân ở Bến Tre đã đến trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Trước các hoàn cảnh khó khăn, Hoa hậu sinh năm 2004 vô cùng xúc động. Cô cúi chào lễ phép, thăm hỏi các gia đình và trao những phần quà yêu thương.

tm-img-alt
tm-img-alt

Tại chương trình của Hội Liên Hiệp Thanh Niên tỉnh Bến Tre mới đây, “Hoa hậu Môi Trường Việt Nam 2022” Nguyễn Thanh Hà được vinh danh, trao hai bằng khen vì "có những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022".

Hai bằng khen này ghi nhận những bước đầu tiên mà Nguyễn Thanh Hà đã hứa với khán giả sau khi đăng quang “Hoa Hậu Môi Trường 2022”. Người đẹp sinh năm 2004 mong muốn đóng góp vào sự thay đổi về môi trường và điều kiện sống của những người cần được giúp đỡ.

tm-img-alt

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà chia sẻ khi nhận hai bằng khen: "Bến Tre rất giàu có về nông sản. Tôi mang ơn sự vất vả của người nông dân. Tôi tin rằng sắp tới Bến Tre sẽ sản xuất được nhiều hơn những sản phẩm từ dừa, các loại trái cây… và thêm các sản phẩm quà tặng độc đáo, thu hút được du khách trong và ngoài nước”.

Nguyễn Thanh Hà sinh năm 2004, cao 1m7, sở hữu số đo 3 vòng: 85-56-90. Cô từng là Hoa khôi của một trường quốc tế. Sắp tới, Thanh Hà sẽ học tại một trường Đại học ở TP.HCM.

Bạn đang đọc bài viết Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà được trao bằng khen vì những đóng góp cho quê hương Bến Tre. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.