Chủ nhật, 28/04/2024 05:10 (GMT+7)

Kiên Giang: Hội thảo “Vai trò thanh niên trong hành động thích ứng khí hậu”

Song Lam -  Thứ bảy, 28/10/2023 09:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Trường Đại học Kiên Giang phối hợp Mạng lưới nghiên cứu hành động giới, Viện nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo với chủ đề “Vai trò thanh niên trong hành động thích ứng khí hậu”.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Tham gia hội thảo, sinh viên được cung cấp kiến thức liên quan đến biến đổi khí hậu; hiện trạng và nguyên nhân biến đổi khí hậu; các chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long; vai trò của thanh niên trong hành động thích nghi khí hậu toàn cầu và tại Việt Nam.

Hội thảo với chủ đề “Vai trò thanh niên trong hành động thích ứng khí hậu” giúp người học (là thanh niên) hiểu thêm về bản thân mình trong xã hội. Cụ thể, vai trò của thanh niên như thế nào trong hành động thích nghi khí hậu toàn cầu, tại Việt Nam. 

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang nhấn mạnh mỗi thanh niên tự lựa chọn một việc làm tốt góp phần bảo vệ Trái Đất, bảo vệ môi trường thông qua những việc làm hàng ngày tại nơi ở, trường học, nơi làm việc.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang Nguyễn Hữu Thọ nhấn mạnh cần phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động hàng ngày như trồng cây xanh, tiết kiệm nhiên liệu, khí đốt; đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm về năng lượng tái tạo, sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Hội thảo “Vai trò thanh niên trong hành động thích ứng khí hậu”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề