Chủ nhật, 28/04/2024 17:33 (GMT+7)

Lương Tài- Bắc Ninh: Cần làm rõ có hay không việc giao đất chồng lấn dẫn đến tranh chấp kéo dài

PV -  Thứ sáu, 25/08/2023 08:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một thửa đất tại thôn Lai Tê,xã Trung Chính, huyện Lương Tài có dấu hiệu được giao cho 2 hộ, khiến việc tranh chấp diễn ra liên miên hàng chục năm trời. Hiện sự việc lên đến đỉnh điểm do một trong hai hộ thực hiện xây dựng nhà ở cố định khi chưa được phép

Sự việc rất cần thiết có sự vào cuộc của các cấp, ngành tỉnh Bắc Ninh để kiểm tra, làm rõ, tránh ảnh hưởng đến môi trường sống, đảm bảo an ninh trật tự, quy hoạch đô thị, cũng như tuyên truyền sâu rộng để mỗi người dân hiểu hơn trong chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai...

Tranh chấp kéo dài qua nhiều thập niên...

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông Nguyễn Đức Thoái, có địa chỉ tại thôn Lai Tê, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết: Năm 1991, gia đình ông được chính quyền thôn Lai Tê giải quyết giao đất ở khu Sông Cùng theo chính sách 3 bếp, với diện tích 240m2. Mảnh đất có vị trí chiều dài theo trục đường 13,5m, phía Đông giáp sông Cùng, phía Tây giáp đường từ Lai Tê đi Phú Lâu, phía Đông giáp nhà ông Nguyễn Thanh Bình, phía Nam giáp nhà ông Nguyễn Hữu Ngọc.

Ngày 23/9/1991, theo thông báo của UBND xã Trung Chính, thôn Lai Tê, ông Thoái đã nộp 240.000 đồng (hai trăm bốn mươi nghìn đồng) tiền lệ phí cấp đất cho ông Bùi Quang Bạo – Trưởng hội đồng thôn. Sau đó ông Bạo nộp tiền cho ông Vũ Văn Hoà - Trưởng ban quản lý ruộng đất xã, theo giấy nhận tiền lệ phí cấp đất có chữ ký của ông Vũ Hoà, ông Bùi Quang Bạo (Phiếu thu tiền ghi chung tiền của gia đình ông Thoái và gia đình ông Nguyễn Hữu Ngọc. Gia đình ông Ngọc đã được giao đất, sinh sống sử dụng ổn định từ năm 1991 đến nay).

tm-img-alt
Theo ký nhận này, gia đình ông Nguyễn Đức Thoái đã nộp 240.000đ ngày 23/9/1991 để được cấp đất.

“Ngày 01/01/1992, UBND xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh có thông báo giao lại cho cơ sở Lai Tê đo thu lệ phí, đền bù đất căn cứ vào phiên họp ngày 19/12/1991 với Hợp tác xã và cơ sở Lai Tê đã đi đến thống nhất. Cơ sở đã xét xong một số hộ nằm trong tiêu chuẩn được giải quyết đất thổ cư trong đó có gia đình tôi. UBND xã uỷ quyền cho thôn Lai Tê giải quyết cho các hộ đã được xét duyệt đủ tiêu chuẩn gia trại, yêu cầu đo và cắm mốc giới cụ thể cho các hộ được giao đất phải nộp lệ phí đất cho xã, để nộp nhà nước. Nếu hộ nào không thực hiện thì không được giao đất và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Như vậy, với việc gia đình tôi nộp 240.000 đồng tiền lệ phí cấp đổi đất ngày 23/9/1991 đã đủ điều kiện để được giao đất, sử dụng thửa đất 240m2 tại khu vực sông Cùng” – Ông Nguyễn Đức Thoái khẳng định.

tm-img-alt
Giấy tờ ký nhận thể hiện gia đình ông Thoái là một trong những hộ được thống nhất giao đất ngày 1/1/1992.

Cũng theo ông Thoái, năm 1997 nghe tin Hội đồng thôn giao chính mảnh đất này cho hộ ông Bùi Quang Phổ và ông Phổ giao cho con là ông Bùi Quang Trình đổ đất làm nhà. Lúc này, ông Thoái đã gửi đơn đề nghị thôn, xã giải quyết dứt điểm việc giao đất chồng lấn nhưng không thành. Bởi vậy, thửa đất từ đó trở đi luôn trong trạng thái tranh chấp không có hổi kết.

Đến tháng 4 năm 2023, ông Nguyễn Đức Thoái thấy hộ ông Bùi Quang Trình, triển khai tổ chức đào móng xây dựng trên mảnh đất này nên đã có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai gửi đến UBND xã Trung Chính.

“Ngày 20/4/2023, UBND xã tổ chức hoà giải giữa gia đình tôi với gia đình ông Bùi Quang Phổ. Kết quả hoà giải không thành vì chưa thống nhất được thửa đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng đất của hộ nào. Tuy nhiên, gia đình ông Bùi Quang Phổ trực tiếp là ông Bùi Quang Trình (con trai ông Phổ) vẫn ngang nhiên xây dựng công trình. Đây là hành vi xây dựng trái phép bởi lẽ: thửa đất đang tranh chấp và thửa đất này ông Bùi Quang Phổ và con ông Phổ là Bùi Quang Trình không được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” – ông Nguyễn Đức Thoái cho biết.

Xã Trung Chính ra văn bản ngăn chặn chanh chấp nhưng lại không thực hiện?

Nhằm có thông tin khách quan về sự việc, PV đã liên hệ với ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Trung Chính và được ông Hùng giao tiếp nhận thông tin qua ông Nguyễn Văn Tấn – Công chức địa chính xã.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Văn Tấn – Công chức địa chính xã Trung Chính trao đổi với Phóng viên.

Tại buổi trao đổi, ông Tấn cho biết một số nội dung cơ bản như: ngày 20/4/2023, UBND xã Trung Chính đã tổ chức buổi hòa giải giữa hộ ông Nguyễn Đức Thoái và hộ ông Bùi Quang Phổ. Buổi hòa giải không thành công do hai hộ đều cung cấp ra những giấy tờ chứng minh bản thân hộ gia đình mình được giao thửa đất là đúng. Bởi vậy, buổi hòa giải chưa thống nhất được thửa đấy thuộc quyền sử dụng của hộ nào. Quyền phán quyết bây giờ thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Về biện pháp ngăn chặn những tranh chấp, xung đột có thể xảy ra giữa 2 hộ gia đình, ông Nguyễn Văn Tấn cho biết, Chủ tịch UBND xã đã ký quyết định chỉ đạo cụ thể.

Theo đó, ngày 18/7/2023, Chủ tịch UBND xã Trung Chính Lê Văn Hùng đã ban hành quyết định số 90/QĐ-UBND về việc: “tạm dừng xây dựng công trình nhà ở trên thửa đất có tranh chấp”.

Cụ thể, Quyết định chỉ đạo: “tạm dừng thi công công trình nhà ở do ông Bùi Quang Trình và bà Nguyễn Thị Ghi (là con trai và con dâu của ông Bùi Quang Phổ - PV) thôn Lai Tê, xã Trung Chính là chủ xây dựng công trình, đã có hành vi xây dựng nhà ở tại thửa đất số 03, tờ bản đồ số 51, vì lý do xây dựng trên đất đang có tranh chấp và chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng nhà ở.

Giao Cán bộ địa chính – xây dựng, trưởng công an xã, trưởng thôn Lai tê yêu cầu ông bùi Quang Trình và bà Nguyễn Thị Ghi dừng ngay việc xây dựng nhà ở trên đất đang có tranh chấp, hoàn trả lại mặt bằng theo hiện trạng ban đầu.

Trưởng công an xã chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công công trình vi phạm. Phối hợp với trưởng thôn Lai Tê, đôn đốc thực hiện, đảm bảo hiệu lực thi hành Quyết định ngay sau khi ký”.

tm-img-alt
Ngày 18/7/2023, Chủ tịch UBND xã Trung Chính Lê Văn Hùng đã ban hành quyết định số 90/QĐ-UBND về việc: “tạm dừng xây dựng công trình nhà ở trên thửa đất có tranh chấp”.

Quyết định của Chủ tịch UBND xã Trung Chính tưởng chừng rất quyết liệt. Vậy nhưng, theo ông Nguyễn Đức Thoái, hiện tại Quyết định số 90/QĐ-UBND lại không được thực hiện. Sau khi quyết định được ban hành, ông Bùi Quang Trình và bà Nguyễn Thị Ghi vẫn vô tư xây dựng công trình mà không hề bị ngăn chặn.

tm-img-alt
Khi Quyết định số 90/QĐ-UBND được ban hành, công trình được xã Trung Chính kết luận là:xây dựng trên đất đang có tranh chấp và chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng nhà ở vẫn tiếp diễn.
tm-img-alt
Hiện tại, công trình xây xong phần tường và đã đổ mái.

Trả lời về trách nhiệm khi Quyết định số 90/QĐ-UBND không được thực hiện, ông Nguyễn Văn Tấn – Công chức địa chính xã cho biết: “Không phải của riêng ai, từ chủ sử dụng đất đến các cấp quản lý là đương nhiên rồi”.

Ở một diễn biến khác, trao đổi qua điện thoại với PV về việc: Nếu Quyết định số 90/QĐ-UBND không được thực hiện, những chanh chấp có thể sẽ ngày càng quyết liệt và để lại nhiều hệ lụy về môi trường, đất đai khi phải giải quyết vi phạm sau này? ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Trung Chính cho rằng: Tôi sẽ giao cho cán bộ kiểm tra, nếu mà xây sẽ ra văn bản xử phạt và đình chỉ...

Rõ ràng, qua trao đổi của cán bộ địa chính xã và Chủ tịch UBND xã Trung Chính, thì ai cũng hiểu được trách nhiệm và tầm quan trọng của việc thực hiện Quyết định số 90/QĐ-UBND, nhưng tại sao Quyết định này lại đang không được thực hiện. Trong khi đó, quyết định đã chỉ rõ, tạm dừng xây dựng vì lý do:“xây dựng trên đất đang có tranh chấp và chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng nhà ở”.

Hiện tại, công trình đã xây xong phần tường và đã đổ mái.

Vậy có hay không việc: Một thửa đất được giao cho 2 hộ khiến việc tranh chấp kéo dài? UBND xã Trung Chính ra quyết định để ngăn chặn tranh chấp nhưng lại không thực hiện?

Và trong khi chờ các cấp có thẩm quyền của tỉnh Bắc Ninh, cùng huyện Lương Tài vào cuộc kiểm tra, làm rõ sự việc, thì UBND xã Trung Chính làm như vậy đã hết trách nhiệm chưa?

Về những thắc mắc này, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam cũng đã gửi Giấy giới thiệu, cử Phóng viên để xin tiếp nhận thông tin qua UBND huyện Lương Tài và sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc ở bài báo sau!

Bạn đang đọc bài viết Lương Tài- Bắc Ninh: Cần làm rõ có hay không việc giao đất chồng lấn dẫn đến tranh chấp kéo dài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.