Chủ nhật, 28/04/2024 03:40 (GMT+7)

Quận Ô Môn: Chỉnh trang đô thị đón Tết Quý Mão 2023

Hà Khánh -  Thứ hai, 26/12/2022 16:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quận Ô Môn đang tập trung cao độ cho công tác chỉnh trang đô thị, lắp đặt đèn trang trí ở công viên và các tuyến đường đô thị quận… góp phần tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn trật tự, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết Quý Mão 2023

tm-img-alt
Đơn vị thi công đang thực hiện lắp đặt đèn trang trí tại công viên Châu Văn Liêm, phường Châu Văn Liêm.

Theo ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, để tạo vẻ mỹ quan đô thị khang trang, sạch đẹp chào đón năm mới 2023, UBND quận Ô Môn đã chỉ đạo các phòng chức năng và UBND 7 phường tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trang trí Tết, vệ sinh cảnh quan môi trường.

Tăng cường công tác chỉnh trang vỉa hè, sơn và kẻ lại vạch đường, chăm sóc và làm đẹp cây xanh ở dọc các tuyến đường giao thông cũng như ở các công viên, bờ kè trên địa bàn quận; đồng thời, khẩn trương thực hiện tốt công tác điều chỉnh, lắp đặt mới hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông; duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng và lắp đặt đèn trang trí Tết tại các công viên và các trục đường trung tâm đô thị quận… góp phần tạo diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp cho đô thị quận cũng như tạo không khí vui tươi cho người dân vui xuân, đón Tết.

Ông Hồ Quốc Trung, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận Ô Môn, cho biết: Từ đầu tháng 12/2022 đến nay, Phòng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các phường ra quân tuần tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường và các địa điểm mua bán tự phát dọc các tuyến đường trung tâm quận; đồng thời, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các chủ đầu tư, đơn vị thi công các công trình xây dựng dọn dẹp công trường, sắp xếp vật tư, vật liệu xây dựng đúng nơi quy định, đảm bảo trật tự về xây dựng cũng như giữ gìn mỹ quan đô thị.

Phòng cũng đôn đốc các đơn vị thi công công trình đường giao thông đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; triển khai sửa chữa nhiều tuyến đường và cầu bị hư hỏng; tiến hành sửa chữa, lắp đặt biển báo, bảng tên đường, hệ thống đèn tín hiệu và đèn chiếu sáng công cộng… tại các phường.

Hiện quận Ô Môn đã cơ bản hoàn thành công tác sửa chữa các tuyến đèn chiếu sáng công cộng ở các khu vực như 2, 3, 4 và 10, ở phường Châu Văn Liêm; huy động các nguồn lực dồn sức thi công, nâng cấp tuyến đường Lê Lợi ở phường Châu Văn Liêm; tuyến đường Rạch Phê, phường Thới Hòa; tuyến đường Tri Đình, phường Thới Long... đảm bảo các công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12-2022, phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại, vui xuân, đón Tết của người dân trên địa bàn quận.

Để tạo điểm nhấn ấn tượng cho đô thị trung tâm quận, ngoài lắp mới đèn trang trí Tết ở khuôn viên Quận ủy, UBND quận, năm nay quận Ô Môn còn tạo hình đèn chiếu sáng nghệ thuật cho công viên Châu Văn Liêm cũng như các tuyến trung tâm quận như đường 26 Tháng 3, đường Trần Hưng Đạo và các tuyến đường tiếp giáp giữa địa phận quận Ô Môn với quận Bình Thủy và quận Thốt Nốt… Các công trình đèn trang trí năm nay được thiết kế ấn tượng, không chỉ làm sáng đẹp đường phố đô thị Ô Môn về đêm, mà còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân vui xuân, đón Tết Quý Mão 2023.

Theo Phòng Quản lý Đô thị quận Ô Môn, quận đặc biệt quan tâm đến công tác duy tu và phát triển cây xanh, đảm bảo cảnh quan trước, trong và sau Tết. Theo đó, Phòng đã triển khai trồng và thay thế cây xanh, hoa kiểng không còn phát triển tốt ở dãy phân cách đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Km10+800–Km14), phường Phước Thới; chăm sóc tốt cây xanh ở dãy phân cách đường 26 Tháng 3, phường Châu Liêm; đồng thời, tập trung công tác chăm sóc, cắt tỉa tạo hình cây xanh ở công viên Châu Văn Liêm, công viên bờ kè Ô Môn, công viên khu hành chính Quận ủy và UBND quận; các tuyến đường dân tộc nội trú ở phường Châu Văn Liêm… Từ đó, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho bức tranh đô thị quận trong những ngày xuân về.

Để người dân đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi và an toàn, ông Lê Việt Sĩ chỉ đạo các phòng chức năng quận và UBND các phường tập trung đẩy nhanh các phần việc chỉnh trang đô thị còn lại trong năm 2022.

Đó là bố trí các điểm chợ mua bán hoa kiểng, bánh mứt, trái cây... tại các phường, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân mua sắm Tết. Đồng thời, sắp xếp các hộ tiểu thương mua bán tại các chợ như Ô Môn, chợ đêm, khu thương mại Thịnh Vượng và các chợ phường… đảm bảo đúng nơi quy định. Phối hợp với Điện lực Ô Môn, triển khai tốt các phương án cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ tốt cho các điểm tổ chức lễ, hội Tết ở các phường cũng như nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân.

UBND các phường tăng cường tuyên truyền, vận động người dân dọn dẹp, phát quang tán cây, cỏ dại ven đường; dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc các tuyến đường giao thông, trụ sở làm việc, nhà văn hóa và các trung tâm văn hóa tại phường... 

Bạn đang đọc bài viết Quận Ô Môn: Chỉnh trang đô thị đón Tết Quý Mão 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề