Chủ nhật, 28/04/2024 09:46 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp! (Bài 2)

Đỗ Thuận -  Thứ sáu, 11/11/2022 09:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND xã Tịnh Thiện, TP. Quảng Ngãi xác nhận có sai sót trong việc cấp sổ đỏ cho người dân, nhưng lại né tránh xử lý công trình xây dựng nhà ở trái phép.

Cho phép làm nhà trên đất nông nghiệp?

Như Môi trường và Đô thị điện tử đã phản ánh, công trình xây dựng nhà ở trái phép của bà Đỗ Thị Hồng Hà (tại thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, TP. Quảng Ngãi) đã xây dựng hơn 01 tháng qua, nhưng UBND xã Tịnh Thiện không xử lý, gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 4/11/2022, sau 01 tháng liên hệ đặt lịch làm việc, PV Môi trường Đô thị điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Thanh Lê – Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Thiện. Theo ông Lê, quá trình cấp GCNQSDĐ cho bà Đỗ Thị Hồng Hà trước đây của UBND xã Tịnh Thiện có sai sót, vì vậy đã xảy ra tranh chấp đất đai với ông Đỗ Thượng Uyển, đồng thời, lãnh đạo địa phương đã nắm được thông tin công trình xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp của bà Hà.

“Vì bà Hà có hoàn cảnh khó khăn, nhà hiện tại dột nát, hư hỏng nên chính quyền xã đã tạo điều kiện cho phép xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp”, ông Lê cho biết thêm.

tm-img-alt

Căn nhà không phép vẫn đang xây dựng bất chấp các quy định pháp luật.

Đáng chú ý, tại buổi làm việc, ông Cao Phi Hùng – cán bộ địa chính xã Tịnh Thiện, cho rằng căn cứ bản đồ 299 thì bà Hà vẫn được xây nhà trên khu đất trên. Tuy nhiên, khi PV dẫn chứng hồ sơ Phòng Tài nguyên Môi trường TP. Quảng Ngãi cung cấp, thửa đất bà Hà đang xây dựng nhà ở trái phép thuộc thửa đất số 1019, tờ bản đồ 20, mục đích sử dụng là đất V (đất vườn – PV), thì ông Hùng im lặng.

Chính quyền có buông lỏng quản lý?

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, PV đã làm việc với ông Trần Đình Trường – Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP. Quảng Ngãi. Theo ông Trường, việc UBND xã Tịnh Thiện cho phép người dân xây dựng nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp với lý do hoàn cảnh khó khăn là sai quy định pháp luật.

“Căn cứ các quy định pháp luật đối với việc cấp phép các công trình xây dựng, không có đối tượng miễn giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp là người có hoàn cảnh khó khăn, nếu người dân sai thì UBND xã phải kiểm tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Ở đây, cơ quan cấp xã đã được phân công quản lý nên trách nhiệm xử lý là UBND xã Tịnh Thiện”, ông Trường chia sẻ thêm.

tm-img-alt
UBND xã Tịnh Thiện vẫn đang lúng túng trong việc xử lý nhà trái phép.

Cùng nhận định trên, Luật sư Cao Văn Trung – Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết, hành vi xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp không thực hiện chuyển mục đích sử dụng của bà Đỗ Thị Hồng Hà là một trong những hành vi vi phạm pháp luật bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai 2013, có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 11 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

“Cụ thể, người sử dụng đất phải sử dụng đúng mục đích ghi trong giấy chứng nhận, trường hợp muốn xây dựng nhà ở phải xin phép cơ quan có thẩm quyền và chỉ được xây dựng nhà ở khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013. Đối chiếu các quy định trên, việc xây dựng nhà ở của bà Đỗ Thị Hồng Hà trên đất nông nghiệp là trái pháp luật, cần có sự can thiệp từ cơ quan có thẩm quyền về quản lý đất đai tại địa phương”, Luật sư Trung chia sẻ thêm.

Như vậy, việc vi phạm pháp luật xây dựng công trình nhà ở trái phép của bà Đỗ Thị Hồng Hà đã rõ. Tuy nhiên, không hiểu sao UBND xã Tịnh Thiện vẫn mập mờ trong việc xác nhận mục đích sử dụng đất của bà Hà. Dư luận nghi ngờ, phải chăng địa phương này đang cố tình bao che cho hành vi trái pháp luật của người dân?!

Liên quan đến vụ việc trên, ông Trà Thanh Danh – Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi cho biết đã có chỉ đạo UBND xã Tịnh Thiện báo cáo vụ việc, từ đó sẽ thông tin trả lời với báo chí.

Môi trường và Đô thị điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp! (Bài 2). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau