Thứ hai, 29/04/2024 03:18 (GMT+7)

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang về vụ khai thác vàng chui gây chết người xã Tiên Kiều

Văn Bình - Đức Anh -  Thứ tư, 11/10/2023 16:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại tá Đỗ Tiến Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra vụ khai thác vàng chui tại xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật...

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã đưa tin ở loạt bài viết về Dự án khai thác và chế biến quặng vàng sa khoáng Thác Lan (Thôn Dàn Thượng, thôn Dàn Hạ, thôn Kiều), thôn Thượng Cầu, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang của Công ty cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản và xây dựng Mê Linh (Công ty Mê Linh) đã bị UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu dừng hoạt động vì nợ thuế nhưng vẫn xảy ra tai nạn chết người.

tm-img-alt
Mỏ khai thác vàng sa khoáng Thác Lan, thôn Thượng Cầu, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang bị tạm dừng hoạt động nhưng vẫn xảy ra tai nạn chết người

Theo đó nạn nhân là em Thò Mý Cơ, sinh năm 2007 (16 tuổi), trú tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nạn nhân là người được ông Cảnh thuê lao động, bị rơi xuống hố trong hầm lò do ông Cảnh đang quản lý, trông giữ. Thời gian tử vong ngày 19/08/2023.

Thông tin từ Đại tá Đỗ Tiến Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang

Để tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc tai nạn chết người tại mỏ khai thác vàng sa khoáng Thác Lan tại thôn Thượng Cầu, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có buổi làm việc trực tiếp với Đại tá Đỗ Tiến Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

tm-img-alt
Đại tá Đỗ Tiến Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam tại buổi làm việc

PV: Xin Đại tá cho biết thông qua điều tra, vụ việc diễn ra như thế nào ?

Đại tá Đỗ Tiến Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang:

Đối với vụ chết người tại điểm khai thác mỏ khai thác vàng tại thôn Thượng Cầu, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thì Công an huyện Bắc Quang đã nhận được thông tin vào ngày 19/8/2023. Sáng ngày 19/8 Thò Mý Cơ sinh năm 2007 trú tại thôn Há Chớ, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đang khai thác vàng tại thôn Thượng Cầu, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thì bị rơi xuống hố trong hầm lò dẫn đến tử vong.

Xác định vụ việc đối với người vi phạm Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã vào cuộc điều tra. Quá trình xác minh ban đầu, xác định mỏ khai thác vàng tại thôn Thượng Cầu, xã Tiên Kiều do Công ty cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản và xây dựng Mê Linh làm chủ đầu tư và khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản số 1342/GP-UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên trong việc hoạt động khai thác vàng tại mỏ này đã bị tạm dừng từ ngày 8/11/2022 theo công văn số 3520/UBND-KTTH của UBND tỉnh Hà Giang do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Ở thời điểm dừng hoạt động công ty Mê Linh đã giao việc trông coi điểm mỏ cho anh Thủy sinh năm 1969 tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Sau đó anh Thủy lại giao cho Dương Văn Cảnh sinh năm 1972 tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên là thợ khoan đá nổ mìn và Đoàn Quang Huy sinh năm 1982 trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên quản lý trông giữ lán và công cụ khai thác. Khi được giao quản lý trông coi mỏ, Cảnh đã tự ý thuê các công dân trên đến địa bàn huyện Đồng Văn xuống điểm mỏ để khai thác chui và dẫn đến sự việc chết người.

Căn cứ kết quả điều tra thì ngày 28/9/2023 Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định trong khai thác tài nguyên quy định tại khoản 2 điều 227 Bộ luật hình sự và quyết định khởi tố bị can Dương Văn Cảnh về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Sau khi được viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang phê chuẩn, ngày 30/9/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam để tạm giam đối với bị can Dương Văn Cảnh.

PV: Xin Đại tá có thể cho biết hướng điều tra tiếp theo hiện nay là gì và đã có thêm tình tiết mới gì được công bố hay chưa?

Đại tá Đỗ Tiến Dũng thông tin:

Hiện nay cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục tổ chức hoạt động điều tra để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án xác định các tổ chức, cá nhân có liên quan, có sai phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây cũng là một nội dung quan tâm trong vụ án. Muốn giải quyết vụ án ngoài việc xử lý các đối tượng vi phạm theo mức hình sự nếu đủ căn cứ thì những ai liên quan trong việc quản lý về mặt nhà nước, các ngành các cấp liên quan thì liên quan đến đâu sẽ xem xét xử lý hoặc kiến nghị theo thẩm quyền. Và hiện nay vẫn đang trong quá trình điều tra.

PV: Xin cảm ơn Đại tá.

Bạn đang đọc bài viết Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang về vụ khai thác vàng chui gây chết người xã Tiên Kiều. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.