Chủ nhật, 28/04/2024 12:25 (GMT+7)

Thừa Thiên-Huế: Thu giữ nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

MTĐT -  Thứ năm, 29/12/2022 10:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện ô tô chở hàng trăm thùng chân gà, xúc xích... không rõ nguồn gốc trên đường đi tiêu thụ.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 27/12, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 43B 012.26 do  Nguyễn Viết Phước (43 tuổi, trú tại Thạch Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển đang vận chuyển 130kg sản phẩm động vật (da, mỡ heo) không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y.

Trước đó, Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này phát hiện, kiểm tra nhiều phương tiện chở hàng hóa không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe đầu kéo màn biển kiểm soát 51D-467.22 kéo theo romooc 51R-07798 do lái xe Cao Thanh Tài (32 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển.

tm-img-alt
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện và thu giữ nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện trên xe đang vận chuyển 25 thùng đựng trứng gà non, 430 thùng đựng chân gà, 5 thùng chả cốm, 17 thùng xúc xích các loại, 105 thùng thịt bò, 30 thùng thịt heo, 80 thùng chân cánh gà không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

An Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thừa Thiên-Huế: Thu giữ nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau