Chủ nhật, 28/04/2024 04:24 (GMT+7)

TP.HCM: Bắt giữ 3 sà lan cùng 1.700m³ cát lậu

Thái Võ -  Thứ sáu, 03/08/2018 09:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Hòa đã kiểm tra và bắt giữ 3 sà lan chở cát lậu, thu giữ 1.700m³ cát không rõ nguồn gốc.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Long Hòa (Bộ đội biên phòng) TPHCM cho biết, vụ bắt giữ xảy ra vào rạng sáng ngày 2/8, tại khu vực luồng sông Soài Rạp (xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TPHCM).

Thời điểm trên, tổ công tác của Đồn phát hiện 3 sà lan chở cát có nhiều biểu hiện khả nghi nên yêu cầu kiểm tra. Các phương tiện bị kiểm tra bao gồm: Sà lan số hiệu SG-7519 do ông Lê Hoàng Khang (SN 1986, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) làm thuyền trưởng; Sà lan số hiệu HD-2476 do ông Vũ Văn Liêm (SN 1974, ngụ huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng và cuối cùng là sà lan số hiệu ĐN-0988 do ông Trần Văn Viên (SN 1992, ngụ huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng.

Trên mỗi sà lan đều trang bị nhiều máy, thiết bị hút cát (ảnh minh họa) 

Quá trình kiểm tra cho thấy, toàn bộ 1.700m³ cát được chở trên 3 sà lan đều không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ liên quan. Đặc biệt trên mỗi sà lan đều trang bị rất nhiều máy, thiết bị hút cát. Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời tạm giữa phương tiện vận chuyển và các thiết bị liên quan đồng thời yêu cầu chủ các sà lan về Đồn làm việc.

Qua đấu tranh, chủ các sà lan cho biết toàn bộ số cát được vận chuyển từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và dùng để cung cấp cho các công trình san lấp, cơ sở vật liệu xây dựng ở TPHCM và một số tỉnh ở miền tây.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Bắt giữ 3 sà lan cùng 1.700m³ cát lậu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề