Chủ nhật, 28/04/2024 09:46 (GMT+7)

Bắt tạm giam 2 nghi phạm vụ phá rừng táo tợn nhất Bình Định

MTĐT -  Thứ năm, 21/09/2017 09:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đã bắt, tạm giam hai nghi phạm tham gia vụ phá rừng xảy tại xã An Hưng để tiếp tục điều tra về hành vi hủy hoại rừng.

Theo nguồn tin của PV sáng 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đã bắt, tạm giam hai nghi phạm tham gia vụ phá rừng xảy tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão, Bình Định) để tiếp tục điều tra về hành vi hủy hoại rừng.

Hai nghi phạm là Phan Dễ (SN 1960) ở thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn) và Nguyễn Văn Ri (SN 1975) ở thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng (người mặc đồ xanh) kiểm tra hiện trường vụ phá rừng

Trước đó, từ cuối tháng 8/2017, ngành chức năng tỉnh Bình Định đã phát hiện gần 61 ha rừng bị đốn hạ ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão). Ngày 15/9, Chi cục Kiểm lâm Bình Định đã khởi tố vụ án về tội “Hủy hoại rừng” gửi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để giám sát.

Đơn vị này đã tiếp nhận và phân công Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố và kiểm sát điều tra; đồng thời, Chi cục Kiểm lâm Bình Định chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra.

Đến nay, một số cán bộ kiểm lâm có liên quan đã bị kiểm điểm, kỷ luật, trong đó, có 2 người bị tạm đình chỉ công tác để điều tra.

Bạn đang đọc bài viết Bắt tạm giam 2 nghi phạm vụ phá rừng táo tợn nhất Bình Định. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

ĐÌNH THUNG

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau