Chủ nhật, 28/04/2024 15:54 (GMT+7)

Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẵn sàng hết mình tại Miss Grand International 2023

Thu Hiền -  Chủ nhật, 24/09/2023 06:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào đầu tháng 10 tới đây, Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ chính thức gia nhập đường đua nhan sắc quốc tế Miss Grand International. Nàng hậu đang trong quá trình tập luyện, trau dồi các kỹ năng chuyên môn: trình diễn, ứng xử, giao tiếp, catwalk...

Chỉ chưa đầy 12 ngày nữa, Miss Grand International 2023 sẽ bắt đầu nhập cuộc với hành trình trải dài từ Bắc vào Nam của nước ta từ ngày 3 đến ngày 25/10. Để mang đến cuộc thi hình ảnh của một đại diện Việt Nam chỉn chu và nổi bật, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã và đang tất bật trong quá trình hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để tự tin thể hiện hết mình tại cuộc thi nhan sắc quốc tế lần này.

tm-img-alt

Với lịch trình tập luyện dày đặc trong một ngày, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã phải tập trung rèn luyện và nâng cao các kỹ năng của mình. Tuy có nhiều kinh nghiệm trên các sàn diễn thời trang, nàng hậu vẫn dành nhiều giờ để rèn luyện kỹ năng catwalk cùng với Catwalk Trainer Crazy Nhóc - người được mệnh danh là “Cô giáo của các Hoa hậu” và đã có rất nhiều kinh nghiệm huấn luyện các thí sinh tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn trong nước và quốc tế.

tm-img-alt

Có thể thấy, Lê Hoàng Phương đã bổ sung thêm thêm cho khả năng catwalk với những bước bước đi đặc biệt và hứa hẹn mang đến những phần thi ấn tượng trong cuộc thi.

tm-img-alt
tm-img-alt

Bên cạnh đó, Lê Hoàng Phương cũng rèn luyện và nâng cao khả năng trình diễn của mình thông qua các bài học giải phóng hình thể cũng Huấn luyện viên chuyên môn - biên đạo tài năng Huỳnh Mến - người đã đồng hành cùng rất nhiều các cuộc thi nhan sắc với vai trò biên đạo. Trong buổi học này, Lê Hoàng Phương đã được áp dụng các kỹ thuật biểu diễn để tạo ra sự tinh tế, uyển chuyển hơn, từ đó giúp cô nàng có thể có những phần thi tạo dấu ấn tốt hơn.

tm-img-alt

Cùng với đó, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã trau dồi thêm khả năng make-up cùng Huấn luyện viên trang điểm và tạo mẫu tóc Quân Nguyễn - Pu Lê nhằm mang đến những layout phù hợp với từng sự kiện được diễn ra xuyên suốt cuộc thi hơn. Với sự tận tình và chi tiết của các huấn luyện viên, Lê Hoàng Phương hoàn toàn có thể có một nền tảng vững chắc để tỏa sáng tối đa trong hành trình sắp đến.

tm-img-alt
tm-img-alt

Là đại diện Việt Nam trong một cuộc thi nhan sắc quốc tế, việc giao tiếp tiếng Anh là một yếu tố vô cùng quan trọng, giúp bạn bè quốc tế có thể hiểu về cô nàng cũng như tạo thêm điều kiện để Lê Hoàng Phương có thể chủ động quảng bá những nét đẹp văn hóa của Việt Nam đến với quốc tế. Để kết nối với tất cả mọi người trong cuộc thi một cách tốt nhất, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã tích cực trau dồi kiến thức và kỹ năng tiếng Anh. Nàng hậu đã kết hợp ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm khuôn mặt và giọng điệu phát âm để thể hiện quan điểm cá nhân và trả lời câu hỏi một cách tự tin. Trong hành trình này, Lê Hoàng Phương được hỗ trợ nhiệt tình bởi đội ngũ đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp của trung tâm Power English.

tm-img-alt
tm-img-alt

Song song đó, Hoa hậu Lê Hoàng Phương còn đầu tư thời gian vào việc học luyện thanh và luyện tập nâng cao thể lực. Với những bài học về thanh nhạc, Lê Hoàng Phương có thể phát triển giọng điệu và khả năng phát âm chuẩn làm cho những lời nói để trở nên cảm xúc và ấn tượng; Đồng thời, tập luyện thể thao để nâng cao thể lực, sức khỏe và duy trì vóc dáng thon gọn, săn chắc và tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn với đa dạng trang phục.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm chinh chiến hết mình tại Miss Grand International 2023, Lê Hoàng Phương hiện đang là một trong những cái tên sáng giá hứa hẹn sẽ mang về những thành tích nổi bật và ghi dấu ấn riêng tại đấu trường nhan sắc quốc tế. 

Bạn đang đọc bài viết Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẵn sàng hết mình tại Miss Grand International 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.