Chủ nhật, 28/04/2024 10:43 (GMT+7)

Học sinh, thầy cô vùng cao Sìn Hồ chật vật vì thiếu nước

Theo Trần Phương/TC Giaoducvietnam -  Thứ bảy, 13/05/2023 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khi các khe suối, mó nước cạn khô là lúc các thầy cô giáo, học trò vùng cao ở Sìn Hồ phải tìm đủ mọi cách để có nước sinh hoạt

Trao đổi với phóng viên, thầy Phạm Văn Phôi – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, vào thời điểm hiện tại, các thầy cô giáo, các em học sinh trên địa bàn huyện đang vô cùng vất vả vì thiếu nước sinh hoạt, nước ăn.

“Hiện đang là cuối mùa khô, tại một số bản thuộc các xã vùng cao của huyện Sìn Hồ như: Phìn Hồ, Hồng Thu, Tủa Sín Chải... luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã ảnh hưởng đến sản xuất của người dân, đặc biệt là việc học tập và sinh hoạt của các em học sinh trên địa bàn.

Học sinh, thầy cô vùng cao Sìn Hồ chật vật vì thiếu nước ảnh 1
Giếng nước trong trường học ở Sìn Hồ cạn khô. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo Sìn Hồ cung cấp

Điển hình nhất là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hồng Thu nằm biệt lập trên đỉnh đồi cao, là nơi sinh hoạt, học tập của hơn 400 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Sau khi xây dựng, nhà trường được đầu tư một số trang thiết bị phục vụ cho công tác bán trú, tuy nhiên, do số học sinh tăng cao, các trang thiết bị của nhà trường không đủ để phục vụ học sinh và các thầy cô giáo khi mùa khô về.

Vào mùa thiếu nước, nhà trường phải phân công nhiệm vụ cho các thầy, cô giáo đi tìm nguồn nước ở các khe suối bơm về phục vụ nấu ăn cho các em.

Thiếu nước sinh hoạt thường xuyên đã ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của các em học sinh, ông Phôi cho biết.

Học sinh, thầy cô vùng cao Sìn Hồ chật vật vì thiếu nước ảnh 2
Khe nước vẫn dùng cho các em lấy nước về sinh hoạt nay chỉ còn vài giọt nước. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo Sìn Hồ

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ chia sẻ, việc trực nghe, xem thông tin dự báo thời tiết như một phần trong công việc của các thầy, cô giáo tại đây, chỉ cần đài dự báo có mưa nhà trường ai vào việc nấy. Các cô giáo phụ trách vệ sinh thùng, bể chứa, các thầy giáo kiểm tra lại mái nhà, dọn máng, đường ống dẫn nước chờ đón những cơn mưa để có nước dùng qua ngày.

Khó khăn nhất là các em học sinh bán trú, cứ sau giờ tan học phải đi mất hơn 1km để tắm rửa, giặt quần áo nhờ đường nước của người dân. Đến chỗ có nước rồi các em lại đứng chờ nhau vì vòi nước thì bé mà học sinh đông, việc chờ đợi mất khá nhiều thời gian.

“Ở Sìn Hồ cả 5 tháng nay chưa có 1 giọt mưa nào nên các cô thầy với học sinh vô cùng vất vả. Rất mong các nhà hảo tâm trên địa bàn cả nước có thể san sẻ bớt phần nào khó khăn cho các em học sinh, các cô thầy vùng cao”, thầy Phôi cho biết thêm.

Tại trường, Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Hồ, học sinh nhà trường phải đi lấy nước mỗi ngày một xa vì nguồn nước đang cạn kiệt dần dần.

Học sinh, thầy cô vùng cao Sìn Hồ chật vật vì thiếu nước ảnh 3
Từng xe nước được vận chuyển về trường để các em có nước nấu ăn. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo Sìn Hồ

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Huyền - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Phìn Hồ cho biết: Đã gần 5 tháng ròng, Phìn Hồ chưa có giọt mưa. Đây là một hiện tượng chưa từng gặp ở vùng cao xứ lạnh Phìn Hồ, là năm đầu tiên xảy ra tình trạng khô hạn kéo dài. Các thầy cô giáo và nhà trường đang căng mình khắc phục, tất cả vì học sinh.

Tuy nhiên, nhà trường vẫn đang tìm cách cố gắng khắc phục được nước nấu ăn, còn lại các em học sinh tự khắc phục nước để phục vụ sinh hoạt như tắm giặt... nên mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe và việc học tập của các em.

Học sinh, thầy cô vùng cao Sìn Hồ chật vật vì thiếu nước ảnh 4
Các thầy giáo phải đi lấy nước đêm. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo Sìn Hồ
Học sinh, thầy cô vùng cao Sìn Hồ chật vật vì thiếu nước ảnh 5
Các em tận dụng tất cả những gì có thể đựng được nước. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo Sìn Hồ
Học sinh, thầy cô vùng cao Sìn Hồ chật vật vì thiếu nước ảnh 6
Đường lấy nước hàng ngày của các em. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo Sìn Hồ
Bạn đang đọc bài viết Học sinh, thầy cô vùng cao Sìn Hồ chật vật vì thiếu nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau