Chủ nhật, 28/04/2024 20:17 (GMT+7)

Nhiều vi phạm trật tự đô thị tại phường Mai Dịch

MTĐT -  Thứ ba, 18/10/2022 15:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vỉa hè, lòng đường của nhiều tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) hiện đang bị chiếm dụng tùy tiện. Có những chỗ thì hàng hóa được người dân bày bán chiếm hết lối đi; có điểm ô tô, xe máy đỗ tràn lan dưới lòng đường.

Đáng nói, tại một số khu đất lưu không tại các khu tập thể trên địa bàn bị biến thành bãi trông giữ xe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Đưa phóng viên Báo Hànộimới đi thực tế tại một số tuyến đường, phố như: Trần Vĩ, Lê Đức Thọ, Doãn Kế Thiện..., ông Trần Mạnh Hùng, người dân phố Trần Vĩ bức xúc cho biết, ngày nào cũng vậy, tại phố này thường có hàng chục ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường. Có lúc xe đỗ hàng hai, hàng ba, thậm chí đỗ cả trên vỉa hè khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Vi phạm trật tự đô thị cũng phổ biến tại phố Dương Khuê và xung quanh các khu tái định cư ở phố này. Theo quan sát của phóng viên, có rất nhiều ô tô, xe máy đỗ la liệt dưới lòng đường, vây kín đường dẫn vào các tòa nhà. Tại đây, các hàng quán thu hút đông sinh viên, học sinh các trường học lân cận, ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè bày bàn ghế. Nhiều quán trà đá, trông xe máy “vô tư” sử dụng hè, đường như của riêng. Tại ngõ 59 phố Dương Khuê, một khu “chợ cóc” đã chiếm toàn bộ vỉa hè, lòng đường khiến người và phương tiện qua lại rất khó khăn, nguy cơ va chạm giao thông luôn rình rập.

Điều đáng nói là, các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn phường Mai Dịch không chỉ diễn ra ở những phố lớn hoặc khu kinh doanh, dịch vụ, thương mại mà tại nhiều con ngõ nhỏ, những khu tập thể trên địa bàn cũng tồn tại các vi phạm tương tự. Theo phản ánh của người dân, chúng tôi đến ngõ 136, phố Hồ Tùng Mậu; ngõ 169, ngõ 65 phố Doãn Kế Thiện thì thấy tại đây có một số bãi trông giữ xe ô tô ở những khu đất trống, thậm chí ngay cả dưới lòng đường, trên vỉa hè. Tại Khu tập thể văn công Mai Dịch thuộc phố Doãn Kế Thiện, đường dẫn vào khu này khá nhỏ hẹp, phương tiện đông nhưng có đến 3, 4 điểm trông giữ ô tô, xe máy, trong đó có cả điểm trông xe dưới lòng đường.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch Đặng Thìn Chín cho biết, chính quyền phường liên tục ra quân xử lý vi phạm tại các tuyến phố thương mại. Tuy nhiên, do lực lượng ứng trực không có nên người dân lại tái vi phạm khiến chính quyền cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý và duy trì trật tự. Đối với những điểm trông giữ ô tô, xe máy tại một số con ngõ, UBND phường đang phối hợp cùng Ban Quản lý các tòa nhà tập thể tại đây để có phương án ngăn chặn...

Trước thực trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Mai Dịch gây bức xúc trong nhân dân, đề nghị chính quyền phường tiếp tục có những biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm xử lý các vi phạm, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ quy định nhằm lập lại trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết Nhiều vi phạm trật tự đô thị tại phường Mai Dịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Thanh Bình/hanoimoi.com.vn

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.