Chủ nhật, 28/04/2024 01:01 (GMT+7)

Quảng Bình: Phát hiện cơ sở khai thác trái phép gần 2000m3 cát

MTĐT -  Chủ nhật, 01/10/2023 10:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù giấy phép đã hết thời hạn, nhưng từ tháng 7/2023 đến khi bị lực lượng chức năng Quảng Bình phát hiện, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phúc vẫn tiếp tục khai thác khoảng 2.000m3 cát xây dựng.

Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình vừa kiểm tra, phát hiện và tạm giữ một khối lượng lớn cát xây dựng khai thác và mua bán trái phép.

Lượng lớn cát không có nguồn gốc hợp pháp tại huyện Quảng Ninh. (Nguồn: Công an Quảng Bình)
Lượng lớn cát không có nguồn gốc hợp pháp tại huyện Quảng Ninh. (Nguồn: Công an Quảng Bình)

Khối lượng lớn cát không có nguồn gốc hợp pháp bị tạm giữ thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoàng Phúc, do ông Nguyễn Văn Hoàng làm Giám đốc, đóng tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Bước đầu kiểm tra, đấu tranh, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình xác định công ty của ông Nguyễn Văn Hoàng là thành viên góp vốn với một cơ sở khác để khai thác cát theo giấy phép được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cấp, có thời hạn đến này 12/6/2023, tại Bãi Nái, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh.

Mặc dù giấy phép đã hết thời hạn, nhưng từ tháng 7/2023 đến khi bị Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện (ngày 27/9), ông Nguyễn Văn Hoàng vẫn tiếp tục thuê người đến khu vực mỏ để khai thác và vận chuyển về bãi tập kết của Công ty tiêu thụ, với tổng khối lượng lên đến 2.000m3 cát.

Công ty của ông Nguyễn Văn Hoàng đã xuất bán gần 1.500m3, số còn lại chưa tiêu thụ là 569m3.

Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoàng Phúc và tạm giữ 569m3 cát xây dựng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được các cơ quan chức năng quan tâm, đẩy mạnh. Nhiều vụ khai khác khoáng sản trái phép đã bị phát hiện và xử lý kịp thời.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Phát hiện cơ sở khai thác trái phép gần 2000m3 cát. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề