Chủ nhật, 28/04/2024 13:32 (GMT+7)

Thanh Hóa: Chợ cấp phép 2 tầng ngang nhiên xây dựng 3 tầng

DUY THỊNH -  Thứ sáu, 13/11/2020 11:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù chỉ được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép xây dựng 43 ki ốt, chiều cao 2 tầng, nhưng Tổng công ty Thương mại và xây dựng Đông Bắc lại ngang nhiên xây chợ lên 3 tầng.

Theo quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 16/1/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Còng Thị trấn Tĩnh Gia (nay là phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn).

Cụ thể theo thiết kế thì các ki ốt này được xây dựng 2 tầng, căn cứ vào diện tích sàn để chủ đầu tư bán cho người dân. Trung bình một ki ốt (2 tầng) ước tính giá khoảng 1,2 - 1,4 tỷ đồng. Công ty Đông Bắc xây dựng lên 3 tầng và đã giao bán cho các tiểu thương với giá giao động từ 1,7 - 2 tỷ đồng/ ki ốt”, một tiểu thương cho biết. Trong đó, nhà chợ chính quy mô 3 tầng. 43 ki ốt phía Tây và phía Nam xây dựng 2 tầng. 38 ki ốt phía Bắc xây dựng 1 tầng…

Bản quy hoạch chi tiết của chợ Còng, xã Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Trao đổi với bà Mai Thị Thắm, Phó Tổng giám đốc Công ty Thương mại và xây dựng Đông Bắc có trụ sở tại số 25/38 Phú Thọ 3, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá phân trần: “Công ty chúng tôi xây dựng các ki ốt trên đúng thiết kế 2 tầng, còn trên tầng 3 như là cái tum để lợp mái tôn”.

Quan sát của PV, hiện tại nhà chợ chính đã xây dựng xong. 17 ki ốt (theo thiết kế 2 tầng) đã xây lên 3 tầng.

Một số ki ốt đang xây dựng lên 3 tầng

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó phòng Quản lý quy hoạch - Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn cho biết: “Ngày 5/10, Ban đã đi kiểm tra và lập biên bản hiện trạng công trình xây dựng trên. Qua kiểm tra, phát hiện 17 ki ốt sai với nội dung giấy phép xây dựng được cấp từ 2 tầng xây lên 3 tầng. chức năng của Ban chỉ có thể lập biên bản vi phạm hành chính. Do đó, ngày 8/10, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đã có văn bản số  về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với dự án chợ Còng, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn của Công ty Đông Bắc gửi cho UBND thị xã Nghi Sơn tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật”.

Công văn xử lý vi phạm xây dựng của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn đối với của Công ty Đông Bắc

Ngày 10/11, ông Lê Hồng Thanh, Trường Phòng Tư pháp thị xã Nghi Sơn xác nhận, Phòng Tư pháp là phòng tham mưu cho chủ tịch thị xã ra quyết định xử phạt hành chính. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại phòng chưa nhận được bất kỳ hồ sơ, văn bản nào từ phía Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng chợ Còng.

Còn ông Nguyễn Hải Đức, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, theo phân cấp, thẩm định dự án và cấp phép xây dựng đối với chợ Còng, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn thuộc thẩm quyền của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Các khu công nghiệp (Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn).

Các ki ốt đã hoàn thành tuy chỉ được xây dựng 2 tầng nhưng đã xây dựng lên 3 tầng

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng Thị xã Nghi Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Chợ cấp phép 2 tầng ngang nhiên xây dựng 3 tầng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau