Chủ nhật, 28/04/2024 06:49 (GMT+7)

Tp.HCM: Nhiều xưởng nhuộm vải gây ô nhiễm môi trường (Bài 2)

Đỗ Thuận - Đình Tuyến -  Thứ năm, 01/07/2021 14:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không chỉ xả nước thải chưa xử lý ra môi trường, nhiều cơ sở nhuộm vải tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh còn gây ô nhiễm khói thải nghiêm trọng.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia môi trường, đối với các cơ sở nhuộm vải nằm ngoài KCX, KCN, nếu không xử lý triệt để nguồn thải sẽ dẫn tới hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường. Ngoài việc gây ô nhiễm nguồn nước, khí thải của ngành nhuộm phát tán ra môi trường như: Hơi, Cl, SO2, CO, CO2. NOx… ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của công nhân và người dân xung quanh.

Hầu hết các loại phẩm nhuộm đều có độc tính, một số loại còn có khả năng gây ung thư. Đơn cử, thuốc nhuộm Azo là nhóm lớn nhất dùng trong ngành tẩy nhuộm, chiếm khoảng 65% trong tổng số các loại thuốc nhuộm dùng để nhuộm và in hoa. Khí clo thoát ra từ khâu giặt có tác dụng kích thích niêm mạc đường hô hấp và mắt. Ở nồng độ cao, Clo có thể gây chết bất ngờ do ngừng hô hấp và ngất, phù phổi và bỏng hóa học…

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Nhiều xưởng nhuộm xả khói thải độc hại ra môi trường. Theo quan sát của PV, cả khu vực có trên 3 cột khói xả thải liên tục 24/24.

Hầu hết các cơ sở nhuộm vải được dựng tôn trên đất nông nghiệp, gần khu dân cư. Các cơ sở này sản xuất tự phát không tuân thủ bất kỳ quy định nào về môi trường và phòng chống cháy nổ.

Đoạn từ đường Rạch Cầu Suối đi vào nước kênh đen kịt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Theo phản ánh của người dân, tình trạng trên đã diễn ra từ lâu nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng huyện Bình Chánh xử lý dứt điểm.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng có liên quan cần sớm kiểm tra và có biện pháp di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị ở TP như trên vào các KCX, KCN nhằm cải tạo sản xuất, cải thiện môi trường, tránh ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân.

Bạn đang đọc bài viết Tp.HCM: Nhiều xưởng nhuộm vải gây ô nhiễm môi trường (Bài 2). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề