Thứ sáu, 26/04/2024 10:20 (GMT+7)

Hà Nội ra 'tối hậu thư' với nhiều chung cư vi phạm PCCC

MTĐT -  Thứ sáu, 29/06/2018 09:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Hà Nội đã có đợt rà soát, kiểm định hệ thống PCC đối với hàng loạt chung cư vi phạm. Theo đó cơ quan chức năng đã ra “tối hậu thư” yêu cầu cắt điện, nước với các chung cư chậm khắc phục...

Trong hai tháng 5 và 6-2016 vừa qua, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã rà soát, kiểm tra, phát hiện 91 chung cư, công trình cao tầng có sai phạm, hoặc tồn tại về PCCC.

Chung cư Mandarin Garden 2, nơi bị phát hiện có nhiều vi phạm về PCCC.

Cảnh sát PCCC Hà Nội đã xử phạt vi phạm, yêu cầu các chủ đầu tư khắc phục các tồn tại trong PCCC. Thậm chí, cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động và đề nghị các đơn vị có liên quan ngừng cung cấp điện, nước sử dụng đối với các công trình, chung cư cố tình vi phạm, chây ỳ không chịu khắc phục các quy định về PCCC.

Ngày 28-6, Cảnh sát PCCC Hà Nội cho hay sau khi Hà Nội thực hiện tổng kiểm tra rà soát PCCC của các nhà chung cư cao tầng, công khai vi phạm trên cổng thông tin điện tử của CS PCCC Hà Nội, thậm chí yêu cầu đình chỉ công trình cố tình vi phạm… thì tình hình PCCC tại nhà chung cư cao tầng đã có chuyển biến.

Hầu hết các chủ đầu tư đều cam kết khắc phục các tồn tại. Nhiều chủ đầu tư đã mua sắm thêm trang thiết bị, sửa lại hệ thống PCCC theo quy chuẩn mới…

Theo Pháp luật TP HCM (PLO)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội ra 'tối hậu thư' với nhiều chung cư vi phạm PCCC. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.