Chủ nhật, 28/04/2024 12:47 (GMT+7)

Ngắm nhìn nhan sắc Top 5 Người đẹp thời trang của Miss World Việt Nam 2022

MTĐT -  Thứ ba, 19/04/2022 15:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vòng thi Người đẹp thời trang thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Các thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Võ Thị Thương, Bùi Khánh Linh và Nguyễn Thùy Linh là những thí sinh lọt Top 5 Người đẹp Thời trang. Cả 5 người đẹp có thành tích cao nhất trong phần thi Người đẹp thời trang của  Miss World Việt Nam 2022 đều có gương mặt đẹp và vóc dáng nổi bật.

Vòng thi Người đẹp thời trang thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Tại Miss World Việt Nam 2022, các kỹ năng của Bảo Ngọc tiến bộ đáng kể. Ngoài việc có ngoại hình nổi bật, Bảo Ngọc còn thành thạo tiếng anh. Trong phần thi tài năng của mình, Bảo Ngọc thu hút khi trình bày bài thuyết trình tự nhiên, lôi cuốn bằng tiếng anh. Cô sở hữu thành tích IELTS 8.0.

Bảo Ngọc sinh năm 2001, đến từ Cần Thơ. Cô là thí sinh có chiều cao ấn tượng nhất 1,85 m.

Ảnh: Nhan sắc Top 5 Người đẹp thời trang của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - 1

So với thời điểm thi Hoa hậu Việt Nam cách đây hai năm, các kỹ năng của Bảo Ngọc tiến bộ đáng kể. Cô cho thấy sự tự tin hơn trong từng bước đi trên sân khấu và biểu cảm trước ống kính.

Ảnh: Nhan sắc Top 5 Người đẹp thời trang của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - 2

Thí sinh tiếp theo góp mặt trong Top 5 Người đẹp thời trang là Huỳnh Nguyễn Mai Phương. So với mặt bằng thí sinh năm nay, Mai Phương dày dặn kinh nghiệm hơn. Cô luôn thể hiện tốt trong mỗi màn catwalk, thần thái tự tin.

Mai Phương từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020, đạt thành tích top 5 cùng danh hiệu Người đẹp Nhân ái. Cô thể hiện quyết tâm chinh phục vương miện khi tham gia Miss World Vietnam lần này.

Ảnh: Nhan sắc Top 5 Người đẹp thời trang của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - 3

Thí sinh tiếp theo lọt Top 5 Người đẹp thời trang Võ Thị Thương, số báo danh 556. Võ Thị Thương ghi điểm khi thể hiện kĩ năng catwalk tốt. Dù diện thiết kế khá cồng kềnh nhưng cô nàng xử lý khá tinh tế.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Võ Thị Thương thuộc nhóm thí sinh cao dưới 1,7 m.

Ảnh: Nhan sắc Top 5 Người đẹp thời trang của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - 4

Gương mặt tiếp theo của Top 5 Người đẹp thời trang Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 2000, gây ấn tượng ở vóc dáng cân đối.

Nữ sinh Học viện Ngoại giao có nét đẹp dịu dàng, cao 1,73 m. Cô hiện được xếp vào nhóm ứng viên nặng ký.

Dù là gương mặt mới, chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực trình diễn, cô không tỏ ra lúng túng khi catwalk.

Ảnh: Nhan sắc Top 5 Người đẹp thời trang của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - 5
Ảnh: Nhan sắc Top 5 Người đẹp thời trang của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - 6

Người đẹp cuối cùng trong danh sách Top 5 là Bùi Khánh Linh (sinh năm 2002, đến từ Bắc Giang). Với chiều cao 1m76, cô khoe khéo được vóc dáng trong những bộ đầm dáng ôm sát.

Khánh Linh hiện là sinh viên năm thứ 2 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ảnh: Nhan sắc Top 5 Người đẹp thời trang của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - 7

Nguồn Ảnh: BTC

Thanh Mai (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ngắm nhìn nhan sắc Top 5 Người đẹp thời trang của Miss World Việt Nam 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau